xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ CSGT bị tấn công tới tấp: Người đánh cảnh sát nói gì?

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Người bị tố đánh tới tấp vào 1 CSGT ở Gia Lai cho rằng mình bị tấn công trước nên mới chống trả. Người này còn cho rằng đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội bị cắt ghép, không thể hiện toàn bộ nội dung vụ việc.

Liên quan đến clip Đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, bị ông Đoàn Thanh Hải (SN 1975, trú tại xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ, sáng 27-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi riêng với ông Hải.

Phóng viên: Vừa qua trên mạng xã hội, báo chí đưa thông tin về clip ông tấn công Đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ CSGT, khi đang làm nhiệm vụ, ông nói gì về thông tin này.

- Tôi khẳng định clip được quay không đủ đầu đủ đuôi, có sự cắt ghép nhằm đổ thừa cho tôi quýnh (đánh) ông Bình. Trong clip là tôi quýnh ông Bình, nhưng thực ra là Bình quýnh tôi đàng hoàng. Đoạn clip đó chỉ thể hiện tôi đang phản kháng. Tôi không chủ động đánh đập gì hết. Ông Bình chủ động mở cửa, đánh tôi một cái vào mắt trái nên đau quá, tôi mới chống đỡ thôi. Bây giờ ai cũng vậy thôi, đánh mình thì mình chống đỡ. Chứ tôi đâu chủ động xúc phạm hay cản trở gì công an đang làm nhiệm vụ đâu. Lúc ông Bình đánh tôi, tôi nằm xuống một cái đi, thì đã khác rồi.

Phóng viên: Nhưng sự việc bắt đầu từ đâu?

- Tôi đang đi công việc gấp nhưng thiếu tiền, đi ngang qua thấy ông Bình đang làm việc thì có ghé vào mượn 2 triệu và nói con tôi đang chở mía xuống sau sẽ ghé trả lại. Tuy nhiên, ông Bình không cho, còn mắng chửi, kêu tôi biến đi, chỗ công an đang làm việc. Tôi mới nói là: Mày có thì mày cho anh mượn không thì thôi, làm gì mà chỗ anh em xưa giờ có qua có lại mà mắng tao vậy. Sau đó tôi bỏ đi, nhưng nghĩ tức quá nên gọi điện thoại cho ông Bình và có nói qua nói lại. Sau đó tôi mới lên. Lên mới dừng xe cách xe của CSGT khoảng 10 m thì ông Bình đã tới mở cửa xe, kéo ra túm cổ áo tôi rồi lấy tay quýnh liền. Sau đó tôi chống đỡ thôi chứ không có mục đích đánh ông Bình. Tại sao ông Bình là công an mà lại đi quýnh tôi vậy. Tôi cũng chưa xúc phạm gì.

Phóng viên: Trước khi xảy ra vụ việc, ông đã bao giờ mượn tiền ông Bình hoặc lực lượng CSGT tại Trạm 2-19 chưa?

- Trước đó tôi và ông Bình có quen biết, qua lại chứ không có mượn tiền. Trong đội đó tôi cũng có mượn tiền 1-2 anh em rồi, nhưng mượn lo công việc xong là trả lại liền chứ không có để chi. Ông Bình nói tôi xin đểu là không đúng, đừng có nói cái chuyện đó. Anh em là anh em, tôi làm ăn kinh tế chứ đâu phải tôi không biết cái gì đâu. Còn chuyện này tôi cần tôi mượn, xong con tôi nó chạy xuống nó trả lại liền chứ đâu phải là gì đâu mà phải mắng, chửi tôi.

Ông Hải cho rằng đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội không thể hiện đầy đủ nội dung vụ việc

Phóng viên: Lúc xảy ra vụ việc có đông lực lượng CSGT và người dân chứng kiến?

- Lúc đó tôi chỉ có 1 mình, phía CSGT thì có 3 người và một số người dân xung quanh.

Phóng viên: Có thông tin cho rằng lúc xảy ra vụ việc ông đã uống rượu say?

- Tôi không có say rượu, đang đi công việc mà sao say được. Công an huyện Đắk Pơ cũng có hỏi tôi như vậy nhưng tôi vẫn trả lời say đâu mà say, nếu say sao tôi trả lời rõ ràng, rành mạch như vậy được. Cả 3 lần làm việc với Công an huyện Đắk Pơ tôi đều trả lời một nội dung như đã trao đổi với anh ở trên vậy.

Xin cám ơn ông!

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-2, tài khoản Facebook có tên Chuyên Santin đăng tải clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một CSGT bị 1 người đàn ông dùng tay đánh tới tấp. Theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh Gia Lai, ngày 23-4, tổ CSGT Trạm 2-19 (PC67-Công an Gia Lai) gồm 3 cán bộ gồm: Đại úy Nguyễn Bảo Hưng (tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Văn Bình và Thượng úy Nguyễn Duy Hùng (cán bộ, tổ viên) thực hiện tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 19. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì có người tên Hải (xã Cư An, huyện Đắk Pơ) đến và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ cản trở tổ công tác làm việc. Tổ công tác đã khuyên ông Hải đi về, đồng thời cho xe tuần tra tiếp tục lưu thông trên tuyến. Tuy nhiên, ông Hải đuổi theo, chặn đầu xe và tiếp tục có hành vi lăng mạ, chửi bới với tổ công tác và bất ngờ có hành vi hành hung, gây thương tích đối với ông Bình rồi bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo