xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ gia đình chủ tịch phường xây 9 căn nhà không phép: Phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ

Tr.Đức

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc gia đình một chủ tịch phường xây 9 căn nhà không phép, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng nêu rõ nếu chủ đầu tư không phá dỡ, cấp có thẩm quyền lập phương án cưỡng chế phá dỡ

Ngày 26-4, thông tin từ quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết lãnh đạo quận vừa kiểm tra thực tế việc xử lý, khắc phục hậu quả liên quan đến việc gia đình ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An, xây dựng 9 căn nhà không phép trên địa bàn.

Vụ gia đình chủ tịch phường xây 9 căn nhà không phép: Phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ - Ảnh 1.

9 căn biệt nhà liền kề được gia đình chủ tịch phường Vũ Khắc Hiệp xây dựng lên đến tầng 2.

Đoàn công tác do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phạm Văn Khanh và Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã kiểm tra thực tế công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị của bà Lê Thị Thảo ở 64 Trữ Khê (phường Quán Trữ; bà Lê Thị Thảo là vợ ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà).

Bà Thảo là đại diện chủ đầu tư đã xây dựng 9 căn nhà ở liền kề nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Công trình vi phạm trên phần diện tích khoảng 450 m2 thuộc thửa đất số 64, 65, 42 tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-2-2023, UBND phường Quán Trữ phát hiện hộ gia đình bà Lê Thị Thảo, ông Vũ Khắc Hiệp tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà tại số 64 Trữ Khê.

Dãy nhà ở liền kề được xây dựng trên thửa đất rộng gần 1.000 m2 mặt phố Trữ Khê, thuộc sở hữu của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp và bà Lê Thị Thảo. Tại thời điểm này, công trình xây dựng này chưa được tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng và các căn nhà liền kề được xây dựng chung tường, chung móng.

Ngay sau đó, UBND phường Quán Trữ đã ra thông báo yêu cầu gia đình dừng thi công và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Lê Thị Thảo, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở.

Tuy nhiên, hộ gia đình bà Lê Thị Thảo đã không chấp hành thông báo của UBND phường Quán Trữ, không hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng.

Đến ngày 15-2, UBND phường Quán Trữ lần nữa tiến hành kiểm tra thì lúc này 9 căn nhà liền kề không giấy phép xây dựng đã được chủ đầu tư cho xây lên đến tầng thứ 2. UBND phường Quán Trữ lần thứ 2 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với các lỗi xây nhà liền kề khi chưa làm thủ tục tách thửa đất cho 9 căn nhà. 9 căn nhà liền kề vẫn chung thửa đất mang tên ông Vũ Khắc Hiệp. Các căn nhà đang được xây dựng vẫn chưa được cấp giấp phép xây dựng.

Theo UBND quận Kiến An, bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp) đã có hành vi lấn chiếm 101,5 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị; tổ chức thi công xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng.

Vụ gia đình chủ tịch phường xây 9 căn nhà không phép: Phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ - Ảnh 2.

Bên trong công trình xây dựng vi phạm của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp.

Vào đầu tháng 4-2023, quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo về các vi phạm nêu trên. Trong đó, phạt 30 triệu đồng về hành vi "lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị" và 35 triệu đồng về hành vi "xây nhà ở không giấy phép".

Đối với hành vi "lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị", UBND quận Kiến An yêu cầu bà Lê Thị Thảo buộc tháo dỡ công trình nhà trên một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ trong vòng 30 ngày để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và trả lại phần đất đã lấn chiếm.

Liên quan hành vi "Tổ chức thi công xây dựng nhà ở không giấy phép", yêu cầu trong 30 ngày bà Lê Thị Thảo phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp hết hạn mà không có giấy phép, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Sở Xây dựng chỉ rõ nếu chủ đầu tư không phá dỡ, cấp có thẩm quyền lập phương án cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 11 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu quận Kiến An báo cáo và đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với quận Kiến An hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm trong vụ việc.

Theo Bí thư Quận ủy quận Kiến An Phạm Văn Khanh, quan điểm của lãnh đạo quận là kiên quyết xử lý, buộc khắc phục hậu quả các vi phạm theo đúng pháp luật. Cùng với đó, chỉ đạo sát sao công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới trên địa bàn.

Được biết, ngoài công trình 64 Trữ Khê, lãnh đạo quận Kiến An cũng kiểm tra các công trình san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng khi chưa được cấp phép tại các phường Đồng Hòa, Nam Sơn (quận Kiến An), chỉ đạo chính quyền cơ sở buộc chủ công trình dừng hành vi vi phạm, khắc phục ngay hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu và lập hồ sơ, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo