xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ vận động người dân đổi đất rồi thu hồi: Huyện lại bất nhất!

C. Nguyên

(NLĐO) - Sau khi vận động người dân đổi đất làm nghĩa trang, chính quyền địa phương bất ngờ thu hồi đất đã đổi và nay lại bất nhất trong việc thực hiện các quyền lợi của người dân.

Liên quan đến vụ việc "Vận động người dân đổi đất xây nghĩa trang rồi thu hồi... đất đã đổi!" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 8-7, tin từ UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ban hành văn bản thông báo tạm dừng việc sang nhượng, tặng cho và các giao dịch khác đối với các thửa đất đã đổi cho gia đình ông Vũ Đức Dậu (xã Cư Suê).

Vụ vận động người dân đổi đất rồi thu hồi: Huyện lại bất nhất! - Ảnh 1.

Người dân thôn 3 gửi đơn lên UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét lại kết luận thanh tra

Theo lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar, việc tạm dừng giao dịch các thửa đất trên là thực hiện theo nội dung Kết luận số 15/KL-TTr, ngày 29-12-2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Mọi giao dịch liên quan đến 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra đều vi phạm pháp luật và không có giá trị pháp lý.

Trước đó, UBND huyện Cư M’gar, có văn bản cho biết tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, các cơ quan tham dự đều thống nhất quan điểm trước khi hủy bỏ giá trị pháp lý các quyết định, phải xem xét bồi thường trước cho gia đình ông Dậu.

Ông Nguyễn Công Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết đây là vụ việc hết sức phức tạp, theo hồ sơ thì người dân không sai nên phải đối thoại với gia đình ông Dậu trước để năm bắt tâm tư nguyện vọng.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Dậu cho biết đến thời điểm này chưa có bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào tới làm việc với gia đình. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế các quyền sử dụng lô đất mà người dân và chính quyền đã nhiều lần vận động gia đình đổi. "Trước đó, huyện có văn bản khẳng định sẽ nắm bắt nguyện vọng, xem xét bồi thường trước khi thực hiện các biện pháp thu hồi nhưng nay huyện lại bất nhất" - ông Dậu bức xúc nói.

Vụ vận động người dân đổi đất rồi thu hồi: Huyện lại bất nhất! - Ảnh 2.

Khu vực đất nghĩa trang cũ đã được gia đình ông Dậu đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo, trồng cây cối

Ông Triệu Văn Quý, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư M’gar, cán bộ Mặt trận thôn 3, xã Cư Suê cho biết sau giải phóng, năm 1976 người dân vào thôn 3 làm kinh tế mới và tổ chức khai hoang hơn 2,5ha để làm nghĩa trang nhân dân tại khu đất đã đổi cho gia đình ông Dậu.

Đến năm 2018, chính quyền vận động di dời nghĩa trang để tránh ô nhiễm môi trường và về đích nông thôn mới nên nhân dân thôn 3 đã tổ chức họp 6 lần để bàn bạc, tìm đất. Sau đó, người dân và chính quyền đã vận động gia đình ông Dậu đổi cho lô đất để di dời. "Việc đổi đất này có sự tham gia của nhân dân, chính quyền các cấp từ xã lên tỉnh. Tuy nhiên, không hiểu sao nay lại thu hồi đất của gia đình ông Dậu. Hơn 180 hộ dân thôn 3 bức xúc gửi đơn lên UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét lại kết luận thanh tra nhưng đến nay chưa có kết quả" - ông Quý cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, năm 2018, chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần vận động gia đình ông Dậu đổi hơn 2,4 ha đất của gia đình ông Dậu lấy lô đất hơn 2,1 ha ở nghĩa trang cũ, để di dời nghĩa trang.

Năm 2019, sau khi được nhà nước bồi thường bằng đất tại khu vực nghĩa trang cũ, gia đình ông Dậu đã đầu tư hàng trăm triệu đồng trồng cây ăn trái, cây lâu năm và đến nay chuẩn bị cho thu hoạch. Còn khu đất hơn 2,4 ha của gia đình ông Dậu trước kia hiện đã chôn cất hơn 100 ngôi mộ.

Tuy nhiên, cuối năm 2021, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kết luận việc bồi thường bằng đất cho gia đình ông Dậu là không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Do đó, yêu cầu thu hồi các quyết định lập phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Cư M’gar; thu hồi, hủy trích lục bản đồ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo