xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng văn kiện Đại hội Đảng là hệ trọng

T.Dũng

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã chủ trì hội nghị của tiểu ban, xin ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về các dự thảo văn kiện.

Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng...

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn theo dõi tình hình đất nước, hỗ trợ Đảng, nhà nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng mong muốn tại hội nghị này, tiểu ban được lắng nghe các ý kiến tâm huyết về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Xây dựng văn kiện Đại hội Đảng là hệ trọng - Ảnh 1.

Thủ tướng trò chuyện với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định xây dựng văn kiện là vấn đề hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước trong 5 - 10 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng, tầm nhìn đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. "Ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo hôm nay góp phần quan trọng hoàn thiện những quan điểm, định hướng phát triển, cả tầm chiến lược và sách lược trên các lĩnh vực; đồng thời, củng cố sự tin tưởng, sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất, gắn bó, tính kế thừa với tinh thần trách nhiệm cao giữa các thế hệ lãnh đạo trong Đảng, nhà nước ta, tất cả vì dân, vì nước, vì tương lai tươi sáng của dân tộc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đưa ra nhiều góp ý, hiến kế tâm huyết, sát với thực tiễn và yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; đề nghị triển khai một số chương trình quốc gia về phát triển rừng, bảo vệ nguồn nước, năng lượng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo