Trong đó châu Á - Thái Bình Dương chịu thiệt hại nặng nề với 13.600 người tử vong. Thảm họa gây chết người nhiều nhất là trận động đất xảy ra ở Myanmar và Thái Lan hồi tháng 3-2025, khiến 4.500 người tử vong.
Ngoài ra, các thảm họa thiên nhiên (cháy rừng, lũ lụt, bão mạnh…) còn khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 224 tỉ USD, thấp hơn mức kỷ lục của năm 2024 (368 tỉ USD). Trong đó, vụ cháy rừng tại TP Los Angeles, bang California - Mỹ vào tháng 1-2025 là thảm họa gây thiệt hại nặng nhất (53 tỉ USD). Riêng với Đông Nam Á, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất và cướp đi nhiều sinh mạng nhất.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường một tòa nhà cao tầng đang thi công bị sập sau trận động đất mạnh tại thủ đô Bangkok - Thái Lan hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP
Tờ The Straits Times dẫn nhận định của ông Tobias Grimm, nhà khoa học khí hậu của Munich Re, cho rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm 2025 và điều này sẽ còn tiếp diễn. Nhiệt độ tăng trong khí quyển và đại dương đang khiến mưa bão trở nên dữ dội hơn, trong khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch được xác định là yếu tố thúc đẩy biến đổi khí hậu.
Theo ông Grimm, nhiều khu vực chưa được chuẩn bị đầy đủ, chưa có khả năng thích ứng với thiên tai. Vì thế, các biện pháp thích ứng và phòng ngừa hiệu quả, như hỗ trợ cộng đồng chuẩn bị ứng phó và xây dựng hệ thống phân vùng rủi ro thiên tai có thể truy cập công khai, cần được triển khai rộng rãi hơn.
Bình luận (0)