Trước việc buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và quyền lợi người tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt yêu cầu "mỗi ngày đều là cao điểm", tiến tới quét sạch tình trạng này. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà là một mệnh lệnh hành động, thể hiện việc không khoan nhượng và quyết tâm chính trị ở mức cao nhất nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trên thị trường.
Yêu cầu của Thủ tướng đặt ra một sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức hành động của các cơ quan chức năng. Thay vì các đợt ra quân cao điểm mang tính thời vụ, ngắn hạn, cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu giờ đây phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và không có vùng cấm. Tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm" đòi hỏi các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương phải vào cuộc với tâm thế chủ động, quyết liệt và bền bỉ. Sự phối hợp giữa các lực lượng phải trở nên nhịp nhàng, đồng bộ hơn, tạo thành lá chắn thép vững chắc ngăn chặn hàng hóa phi pháp trên thị trường.
"Quét sạch" không chỉ dừng lại ở việc phát hiện các vụ việc nhỏ lẻ, mà phải nhắm đến chuyện triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm sản xuất - kinh doanh, buôn lậu quy mô lớn. Điều này đòi hỏi công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản phải được đẩy mạnh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hiện đại để vạch trần những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm phải thật sự nghiêm minh, đủ sức răn đe, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa".
Thông điệp của Thủ tướng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa sản xuất - kinh doanh liêm chính, bảo vệ thương hiệu của mình và của quốc gia. Người tiêu dùng hãy trở thành những người mua sắm thông thái, kiên quyết nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.
Bình luận (0)