xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: Chỉ có buông lỏng mới xảy ra tình trạng nhập lậu heo

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ước tính mỗi ngày có khoảng 6.000 con heo nhập lậu từ biên giới Campuchia vào trong nước tiêu thụ.

Ngày 26-1, tại TP HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị "Ngăn chặn gia súc, gia cầm nhập lậu" trong bối cảnh heo lậu từ Campuchia tràn sang Việt Nam với số lượng lớn thời gian gần đây.

Giá heo hiện tăng lên khoảng 55.000 đồng/kg, trong khi heo bên Campuchia, Thái Lan khoảng 45.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch cả chục ngàn đồng/kg là một trong những nguyên nhân khiến heo lậu tràn về. Ước tính mỗi ngày có khoảng 6.000 con heo nhập lậu từ biên giới Campuchia vào trong nước tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: Chỉ có buông lỏng mới xảy ra tình trạng nhập lậu heo- Ảnh 1.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, chủ trì hội nghị

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết buôn lậu mang nguy cơ cao về dịch bệnh, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước nên phải bàn cho được giải pháp, trách nhiệm, phối hợp thế nào để ngăn chặn kịp thời tình trạng heo nhập lậu.

Thứ trưởng bức xúc: "Buôn lậu ở địa phương là biết hết, chỉ là làm ngơ mới xảy ra heo nhập lậu vào. Chỉ có buông lỏng mới xảy ra tình trạng nhập lậu heo, nếu tất cả đồng lòng là kiểm tra xử lý được hết. Dân kêu mất hết xe, nhà, sổ đỏ vì chăn nuôi không có lãi".

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, cho biết heo nhập vào Long An 100% là có giấy xác nhận thật, không phát hiện giấy giả. Đường bộ kiểm tra, kiểm soát nghiêm túc, chỉ có đường kênh rạch còn gặp khó khăn nhưng với số lượng không nhiều.

Trước tình trạng heo lậu, Long An đã tái lập lại trạm thú y để kiểm tra, kiểm soát. Địa phương này cũng kêu gặp khó là giấy kiểm dịch nội tỉnh không còn nên khó kiểm tra nguồn gốc. Chưa kể vấn đề ngoại giao hỗ trợ trao đổi thương mại giữa biên giới hai nước nên cũng khó kiểm soát.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, cũng cho rằng việc kiểm tra heo lậu khi xâm nhập vào trong nước đang gặp khó khăn. Theo quy định là phải chứng minh cho được nguồn heo này từ biên giới về mới kiểm tra được. Các cơ quan chức năng đều thoái thác nên không biết cơ quan nào chịu trách nhiệm. Heo lậu nhập vào ai cũng dễ nhận biết, chỉ có thiếu trách nhiệm, hoặc nhận hối lộ mới để heo lậu nhập vào. Do đó địa phương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát tình trạng trên,

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết các tỉnh biên giới có những trang trại chứa heo để hợp thức hóa heo Campuchia thành heo của Việt Nam nên cần phải giám sát những trại này.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, dịch bệnh cúm gia cầm, dịch tả châu Phi, lỡ mồm long móng, bệnh tai xanh diễn biến phức tạp trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn từ nguồn heo nhập lậu. Để giám sát, địa phương chỉ cần thống kê tại lò giết mổ sẽ biết được heo ngoài luồng. Đây là trách nhiệm của địa phương. Theo Cục Chăn nuôi (thuộc Bộ NN - PTNT), công tác truy xuất nguồn gốc, xử phạt nặng cũng là giải pháp ngăn chặn heo lậu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo