xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024

Tuấn Minh - Văn Duẩn

(NLĐO)- Làm việc với các bộ, ngành trung ương và tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất ngày 31-12-2024 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn Làng Nủ, đáp ứng mong mỏi của người dân

Tối 12-9, sau khi đi thị sát và thăm hỏi, động viện bà con thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên - nơi đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến gần 100 người chết và mất tích, tại trụ sở UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ngay sau khi thị sát hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người thiệt mạng và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích; đồng thời hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, quyết tâm, vận dụng hết khả năng, "gồng mình" ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã sẵn sàng, triển khai lực lượng từ sớm, từ xa, bám sát địa bàn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024- Ảnh 2.

Thủ tướng thăm hỏi, chia sẻ động viên bà con thôn Làng Nủ vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng. Ảnh: Văn Duẩn

Thủ tướng cho rằng ngoài thiệt hại về vật chất, tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân cũng rất nặng nề, cần được động viên, chia sẻ và có giải pháp.

Từ đó, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra 4 yêu cầu, đó là: không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch; nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội; khôi phục sản xuất, kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng công an, quân đội tham gia tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hà Văn

Chỉ rõ 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với các địa phương nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bị bệnh, lo hậu sự và chính sách cho người thiệt mạng.

Về việc quy hoạch, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Thủ tướng chỉ đạo với thôn Làng Nủ, cần khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất 31-12-2024 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn này, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ...

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024- Ảnh 4.

Để sớm ổn định đời sống bà con Làng Nủ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất 31-12-2024 phải hoàn thành việc xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Văn Duẩn

Đối với các bộ ,ngành trong hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, trong đó có Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ địa phương nhanh chóng ổn định tình hình...

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết từ đêm 7 đến 11-9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; lũ sông Hồng đêm 9-9 trên báo động 3 từ 3,47-4,19 m, vượt lũ lịch sử; gây ngập sâu trên diện rộng.

Mưa lũ đã làm 6/9 địa bàn cấp huyện có người tử vong, đã có 98 người thiệt mạng, 81 người mất tích, 76 người bị thương.

Thủ tướng: Phải hoàn thành tái thiết thôn Làng Nủ trước 31-12-2024- Ảnh 5.

Thủ tướng đã không cầm được nước mắt trước mất mát quá lớn của người dân Làng Nủ. Ảnh: Nhật Bắc

Trong đó, vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích; vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương, 11 người mất tích; vụ sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á- Nậm Lúc tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà khiến 5 người mất tích…

Về thiệt hại vật chất, hiện chưa thống kê được đầy đủ nhưng ước tính sơ bộ lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo