Các biện pháp bao gồm cấm du khách tới sòng bạc ở Campuchia, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hành khách đi máy bay muốn đến Siem Reap và cắt dịch vụ internet cho các cơ quan quân sự và an ninh Campuchia.
Ngày 23-6, bà Paetongtarn thông báo Bangkok sẽ thắt chặt các hạn chế biên giới bằng cách chặn xe ô tô và cá nhân cố gắng vượt biên vào Campuchia, ngoại trừ sinh viên, bệnh nhân hoặc những người khác cần mua hàng hóa thiết yếu - theo AP.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (giữa) chụp ảnh cùng nội các. Ảnh: The Bangkok Post
Một báo cáo của Liên hợp quốc vào tháng 4 cho biết các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động lừa đảo trên toàn cầu, trong đó đề cập đến Campuchia là một trong những trung tâm hàng đầu của tội phạm trực tuyến thế giới.
Bà Paetongtarn cho biết Thái Lan sẽ cân nhắc việc chặn xuất khẩu hàng hóa có thể tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo ở Campuchia. Bangkok cũng sẽ phối hợp với các nước khác và các cơ quan quốc tế để trấn áp tội phạm trực tuyến tại Đông Nam Á.
Trong khi đó, Campuchia đã chặn các dịch vụ internet, điện và nhiên liệu từ Thái Lan do tranh chấp biên giới, có thể gây ra những tác động kinh tế cho cả hai nước.
Lượng xăng và nhiên liệu nhập khẩu trung bình mỗi tháng từ Thái Lan vào Campuchia là 85.426 tấn, chiếm 30% tổng lượng nhập khẩu của cả nước này.
Lượng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu trung bình mỗi tháng từ Thái Lan là 1.848 tấn, chiếm 4% tổng lượng nhập khẩu của cả nước, theo Bộ Thương mại Campuchia.
Bình luận (0)