Sáng 17-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với 44 bị cáo về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Sản xuất, buôn bán hàng cấm" được quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự, trong đó có Lê Kim Thu (SN 1984; ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), thường được gọi là Thu "vệ sĩ" - một đàn em thân tín của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn".

Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ") và 43 bị cáo khác tại phiên xét xử sáng nay 17-3
Đây là một trong những vụ án liên quan đến khí cười lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Thanh Hóa lập án đấu tranh, triệt phá trong năm 2025.
Xuất hiện tại tòa trong sáng nay, Thu "vệ sĩ" mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, quần đen, đi dép lê. Bị cáo này bị bắt từ ngày 25-6-2025 và đang bị tạm giam tại Trại giam T16, Bộ Công an.
Phiên tòa được mở nhưng sau đó đã hoãn do một số bị cáo, người bào chữa và những người có liên quan xin hoãn, phiên tòa dự kiến mở lại đầu tháng 4-2026.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 30-4-2025 tại căn hộ C8/05 Flamingo Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), công an bắt qua tang Lương Thái Linh (SN 1985; ngụ phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Tùng (SN 1993; ngụ phường Khương Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Chí (SN 1985; ngụ phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992; ngụ xã Bình Minh, TP Hà Nội) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Tại cơ quan điều tra, Linh, Bình còn khai nhận về hành vi sản xuất hàng cấm là khí N2O (khí cười) bán cho con người sử dụng bóng cười để kiếm lời.

Thu "vệ sĩ" mặc áo thun trắng tới tòa sáng nay 17-3
Điều tra mở rộng vụ án công an xác định có 3 xưởng sản xuất khí N2O với số lượng đặc biệt lớn để bán cho người sử dụng. Trong đó, xưởng sản xuất khí N2O ở xã Bình Minh, TP Hà Nội do Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Chí, Tô Thế Minh Trí góp vốn thuê nhà xưởng. Từ tháng 3 đến tháng 4-2025, nhóm này đã sản xuất được 21 tấn khí cười, trị giá 4,1 tỉ đồng, thu lời bất chính trên 2,4 tỉ đồng.
Xưởng sản xuất khí N2O thứ 2 đóng tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội, do Nguyễn Bảo Lộc là chủ xưởng sản xuất, đứng sau điều hành. Từ tháng 3-2025 đến tháng 5-2025, ổ nhóm do Lộc cầm đầu đã sản xuất được trên 23 tấn khí N2O, có giá trên 4,4 tỉ đồng rồi chia nhau cho các chân rết trong đường dây bán kiếm lời.
Xưởng sản xuất khí N2O thứ 3 đóng tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Hà Tuấn Thành điều hành. Từ tháng 1-2025 đến tháng 5-2025, cơ sở này sản xuất được 2,3 tấn khí N2O có giá trị hàng hóa 375 triệu đồng.

Chiếc áo thun trắng khiến bị cáo Thu "vệ sĩ" nổi bật so với những bị cáo khác
Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Kim Thu và 11 đồng phạm là cổ đông và quản lý quán bar Zone 8, có địa chỉ tại số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Theo cáo trạng, Lê Kim Thu tham gia góp vốn kinh doanh quán bar Zone 8, nhưng không trực tiếp tham gia mà đứng sau điều hành. Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy khách có nhu cầu sử dụng khí cười và lợi nhuận cao, các cổ đông đã thống nhất mua khí N2O về bán kiếm lời.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hoàng Ngọc, Lê Minh Phượng, Lê Kim Thu, Nguyễn Huy Hà là chủ mưu; Đào Lệ Thuý, Lê Thị Uyên, Lê Minh Phượng, Mỵ Thị Mai Phương, Nguyễn Trung Kiên, Cao Xuân Trường, Trịnh Huyền Trang, Lê Như Đức Trung, Trần Công Huy là đồng phạm giúp sức cho các cổ đông bán khí N2O cho khách thu lời bất chính trên 314 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Lê Kim Thu không thừa nhận mình là cổ đông của quán Zone 8. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Thu biết rõ việc quán kinh doanh khí N2O. Dù không trực tiếp tham gia các nhóm điều hành, Thu vẫn thông qua Đào Lệ Thúy để tham gia quản lý, kiểm soát thu chi và nhận lợi tức từ hoạt động kinh doanh của quán.
Cáo trạng cũng thể hiện quá trình điều tra vụ án, Lê Kim Thu đã nộp 1,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.
Bình luận (0)