Ngày 6-8, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Angola tới ngày 9-8 theo lời mời của Tổng thống Joao Manuel Goncalves Lourenco và phu nhân.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam - Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025). Chuyến thăm vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để ta và Angola trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức, trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực như kinh tế, pháp luật và truyền thông sẽ được ký kết sau quá trình rà soát kỹ lưỡng giữa các cơ quan 2 nước. Những văn kiện này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương. "Angola là quốc gia giàu tiềm năng phát triển với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và nhu cầu cao về hàng hóa tiêu dùng. Chính phủ Angola đang tập trung đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng vươn ra thị trường quốc tế" - Đại sứ Dương Chính Chức nhận định.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân rời Cairo, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Angola Ảnh: TTXVN
Cộng đồng người Việt tại Angola hiện lớn nhất châu Phi với khoảng 10.000 người. Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, nông sản, dược phẩm và công nghệ. Angola có thị trường tiêu thụ rộng, tài nguyên phong phú và chính sách thu hút đầu tư, trong khi Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Việc hai bên đang nỗ lực đàm phán để ký kết các hiệp định quan trọng như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và các bản ghi nhớ hợp tác về thương mại, nông nghiệp và công nghiệp sẽ mở ra những hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp 2 nước yên tâm đầu tư, mở rộng hợp tác dài hạn.
Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU) gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Từ năm 2023, Việt Nam đã trở thành quan sát viên của AU. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết thông qua chuyến thăm, chúng ta cũng gửi tới các nước châu Phi và rộng hơn là bạn bè, đối tác quốc tế thông điệp chính sách về một Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khi các quốc gia đều hướng tới một thế giới đa cực, đa trung tâm, chuyến thăm là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và AU, cũng như giữa Angola và ASEAN. Đồng thời, chuyến thăm góp phần phát huy vai trò cầu nối của 2 nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN - AU.
Sáng cùng ngày 6-8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Hanafy El Gebaly, Chủ tịch Thượng viện Abdel-Wahab Abdel-Razeq. Lãnh đạo Ai Cập khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ triển khai hiệu quả các cam kết giữa 2 nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương, đóng góp tích cực vào các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và diễn đàn liên nghị viện thế giới; nghiên cứu sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin lập pháp.
Bình luận (0)