Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Tiktok có tên M.X. đăng chuyện vừa rơi vào bẫy lừa đảo tuyển dụng của Facebook giả mạo AEON VIETNAM và mất 15 triệu đồng.

Chị M.X. bị đối tượng giả mạo nhân viên tuyển dụng tiếp cận, trao đổi thông tin
Chị M.X. cho biết bản thân dù cảnh giác song vẫn bị dẫn dắt một cách tinh vi. Đầu tháng 6, chị có nhu cầu tìm việc vị trí event marketing và tìm hiểu thông tin tuyển dụng vị trí này tại một số website, fanpage của các đơn vị lớn.
Sau khi đối chiếu thông tin trên website chính thức, chị tìm hiểu và liên hệ trên trang Facebook Tuyển dụng AEON Bình Dương (có logo, banner tương đồng với website và fanpage chính của công ty) về vị trí mình muốn ứng tuyển và lập tức được người tự nhận là nhân viên tuyển dụng của AEON liên hệ, trao đổi thông tin.
Đối tượng kết bạn và trao đổi với chị qua ứng dụng google chat, gửi email mời phỏng vấn và gọi điện xác nhận thời gian phỏng vấn; thực hiện một bài trắc nghiệm liên quan đến công việc chị muốn ứng tuyển. Cách làm việc rất bài bản nên chị hoàn toàn tin tưởng.
Sau đó chị được đối tượng này mời vào nhóm tham gia khảo sát dự án phối hợp giữa AEON và Vietlott. Hướng dẫn chị tạo tài khoản trên Vietllotmega.com, các đối tượng còn chủ động chuyển về tài khoản cá nhân của chị khoản phí 130.000 đồng ban đầu là chi phí tham gia khảo sát.
Sau 2 vòng khảo sát, lấy lý do chị thao tác sai, họ yêu cầu chị nạp tiền vào (khoản tiền này có thể rút được gấp đôi sau khi hoàn thành khảo sát).
Cứ thế chị bị dụ dỗ vay mượn để nạp tiền nhiều lần, tới lúc nghi ngờ, chị gọi điện đến tổng đài của AEON Bình Dương để xác minh email, số điện thoại nhân viên tuyển dụng thì biết công ty chỉ tuyển dụng qua website chính thức.
"Khi đó tôi đã biết mình bị lừa và khoản tiền 15 triệu nạp vào không thể lấy lại nên rất suy sụp. Tôi từng đọc các chiêu lừa qua telegram nhưng chưa kịp cập nhật hình thức lừa đảo mới này nên cứ thế bị dẫn dắt mà không hay biết"- chị M.X. cho hay.

Đối tượng giả mạo dùng email có logo tương tự AEON để liên hệ khiến người lao động nhầm lẫn
Dưới bài chia sẻ của chị M.X., hàng ngàn tài khoản bình luận. Trong đó, nhiều người thừa nhận gặp phải tình cảnh tương tự.
Trước đó, AEON VIETNAM đã phát thông báo về tình trạng giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng. Công ty khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào trong hoạt động tuyển dụng.

Petrovietnam cảnh báo tình trạng mạo danh công ty để lừa đảo qua hình thức tuyển dụng
Không riêng AEON, một số thương hiệu lớn đang bị mạo danh, lừa đảo tuyển dụng.
Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã cảnh báo về việc xuất hiện trang Facebook mạo danh để đăng thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn. Trang thông tin này có tên là Tuyển dụng Petrovietnam, có logo, banner tương tự của Petrovietnam và thường xuyên đăng tải thông tin về hoạt động của Petrovietnam nhưng đưa địa chỉ email tuyển dụng không chính xác.
Petrovietnam khẳng định không đăng tải thông tin tuyển dụng lên Facebook; không sử dụng ứng dụng Signal để trao đổi thông tin,... không sử dụng địa chỉ email tuyendung@pvncareer.com.
Bình luận (0)