CNBC hôm 8-4 cho biết trong bối cảnh trên, ông Musk đã buông lời chỉ trích cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là Peter Navarro.
Ông chủ Tesla viết trên mạng xã hội X: “Bằng tiến sĩ kinh tế của Harvard là điều tồi tệ, không phải điều tốt" - ám chỉ đến bằng cấp của ông Navarro.
Hôm 8-4, ông Musk tiếp tục chế nhạo “Navarro thực sự là một kẻ ngốc”, đáp lại việc cố vấn này nhận xét “Tesla giống một nhà lắp ráp ô tô hơn là sản xuất ô tô”.

Hai ông Musk (phải) và Navarro. Ảnh: CNBC
Khi được hỏi về mối bất hòa giữa hai ông Musk và Navarro trong cuộc họp báo hôm 8-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Đây là hai cá nhân có quan điểm rất khác nhau về thương mại và thuế quan. Cứ để họ tiếp tục đấu khẩu công khai".
Ông Musk, CEO Tesla 53 tuổi, hiện sở hữu tài sản ròng 350 tỉ USD và thời gian qua có ảnh hưởng chưa từng có đối với cơ chế của chính phủ Mỹ.
Còn ông Navarro, 75 tuổi, đang lãnh đạo nỗ lực của Washington nhằm tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump vẫn chưa lên tiếng về màn khẩu chiến trên.
Theo Washington Post, ông Musk đã ngăn cản Tổng thống Donald Trump thực thi chính sách thuế quan song không thành công.
Cổ phiếu của Tesla đã giảm 22% trong 4 phiên giao dịch vừa qua và 45% trong năm. Hôm 8-4, Tesla báo cáo mức giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái về lượng xe giao trong quý đầu tiên năm nay.
Tổng thống Donald Trump trước đó cũng đã áp thuế 25% đối với những chiếc xe không được lắp ráp tại Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Tesla có thể chịu được mức thuế đó tốt hơn những đối thủ cạnh tranh vì xe của hãng này bán tại Mỹ đều được lắp ráp trong nước.
Tuy nhiên, chi phí sản xuất của Tesla đang có nguy cơ tăng lên do thuế quan đối với vật liệu và linh kiện từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Canada và Mexico là hai trong những nguồn nhập khẩu thép hàng đầu của Mỹ. Canada cũng là nhà cung cấp nhôm lớn nhất của Mỹ, trong khi Trung Quốc và Mexico là nơi có các nhà cung cấp bảng mạch in chính cho ngành công nghiệp ô tô.
Bình luận (0)