Tuần trước, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên ít nhất 8% và đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho giai đoạn 2026-2030. Đúng 1 tuần sau đó, ngày 24-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 19/CĐ-TTg gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động NH nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kích cầu bằng lãi suất thấp
Đặc biệt, Thủ tướng còn chỉ đạo NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các NH thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua. Bởi, việc tăng lãi suất huy động là yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay, đi ngược với chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Động thái này cho thấy người đứng đầu Chính phủ đang rất quyết liệt với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Các ngân hàng thương mại đang tích cực bơm vốn ra thị trường thông qua các gói tín dụng ưu đãi lãi suất. .Ảnh: TẤN THẠNH
Trước đó, từ cuối năm 2024, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, NHNN đã dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16% và có thể cao hơn nếu vẫn kiểm soát được lạm phát và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho phép. NHNN đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2025 để các đơn vị chủ động thực hiện.
Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, hầu hết các NH thương mại đều đã triển khai gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ DN và kích cầu tiêu dùng. NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết từ nay tới cuối năm 2025, DN vay vốn trả nợ trước hạn ở tổ chức tín dụng khác khi đáp ứng điều kiện sẽ được hưởng chính sách lãi suất hấp dẫn, chỉ từ 2,4%/năm và thời gian hưởng ưu đãi cố định đến 24 tháng.
NH Đông Nam Á (SeABank) đang có gói cho vay ưu đãi hạn mức lên đến 1.000 tỉ đồng và 100 triệu USD nhằm khơi dòng tín dụng giúp DN xuất nhập khẩu đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững. Lãi suất từ 4%/năm đối với khoản vay bằng USD và 5,2%/năm đối với khoản vay bằng VNĐ.
Đối với khách hàng cá nhân, nhiều NH thương mại đang triển khai chương trình cho vay mua nhà với lãi suất từ 5,5%/năm trong 3 tháng đầu tại ACB; lãi suất chỉ từ 3,99%/năm trong 3 tháng đầu tại SHB, PVcombank… nhằm kích cầu tiêu dùng. NH Shinhan Việt Nam đang cho vay tiêu dùng lãi suất từ 4,5%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân.
Việc tung các gói tín dụng lãi suất ưu đãi ngay từ cuối năm ngoái, kích thích nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và DN góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Số liệu của NHNN cho thấy đến đầu tháng 2-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,65 triệu tỉ đồng, tăng 0,19% so với năm trước.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc NH Á Châu (ACB), cho hay trong năm 2025 có những cơ hội rất lớn của nền kinh tế khi Chính phủ đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP 8%. Những hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, đầu tư công đều đặt mục tiêu tăng trưởng 10%-15%. Lúc này các ngành nghề liên quan đến xuất nhập khẩu, đầu tư công hay FDI sẽ được hưởng lợi.
"Đặc biệt là bất động sản, thanh khoản sẽ có sự gia tăng đặc biệt ở thị trường phía Nam so với những thị trường khác. Kỳ vọng có sự tăng trưởng cao hơn về nhu cầu tín dụng. Ngành NH đặt mục tiêu tăng tín dụng 16%, riêng ACB đặt mục tiêu tăng 18%" - ông Từ Tiến Phát nói.
Nắn dòng vốn tín dụng chảy hiệu quả
Riêng tại TP HCM, chương trình kết nối NH và DN năm 2025 có tới 18 tổ chức tín dụng đăng ký gói vay ưu đãi với tổng số tiền gần 200.000 tỉ đồng. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM, cho biết việc triển khai gói tín dụng và theo dõi giải ngân gắn với chương trình kết nối là những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ DN và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho hay đang triển khai nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp (từ 4,5%/năm) với tổng hạn mức 50.000 tỉ đồng nhằm phục vụ sản xuất - kinh doanh, mua nhà, phục vụ đời sống. Đồng thời, phối hợp với NHNN Chi nhánh TP HCM giải ngân nguồn vốn kết nối NH và DN trên địa bàn.
"NH chú trọng cho vay đối với nhóm ngành ưu tiên, tác động trực tiếp đến nền kinh tế như sản xuất, chế biến chế tạo, nông - lâm - thủy sản và dịch vụ. Những DN thuộc nhóm ngành trên luôn chiếm tỉ trọng cao trong danh mục cho vay của NH và mang lại tiềm năng tăng trưởng tốt. NH chú trọng tín dụng xanh (năng lượng tái tạo, công nghệ cao) nhằm bảo đảm tăng trưởng gắn liền với phát triển bền vững.
Tuy tích cực mở rộng dịch vụ tài chính toàn diện từ DN lớn đến cá nhân, nhưng được triển khai một cách có chọn lọc, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu DN, BOT giao thông và bất động sản nhằm đưa dòng vốn đi đúng hướng" - đại diện Sacombank nói.
Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc NH Phương Đông (OCB), để đẩy mạnh hoạt động tín dụng trong năm nay, OCB sẽ tập trung rà soát điều chỉnh các sản phẩm theo hướng "may đo" phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Năm 2024, danh mục khách hàng có sự chuyển dịch, đẩy mạnh tập trung vào nhóm khách hàng chiến lược cá nhân, DN vừa và nhỏ. Đặc biệt, tính đến cuối năm ngoái, tín dụng xanh tại OCB tăng 30%.
"Những lĩnh vực xanh, ít tiêu tốn năng lượng, thân thiện với môi trường, cùng cho vay tệp khách hàng vừa và nhỏ hay DN có quản lý là nữ giới, đặc biệt là vay mua nhà ở cho các gia đình trẻ… sẽ được NH ưu tiên giải ngân" - ông Phạm Hồng Hải nói.
Ở góc độ quản lý, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết ngành NH đã quán triệt sâu sắc tinh thần tăng trưởng bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên. Song song với nhiệm vụ tăng trưởng, NHNN tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Về giải pháp cụ thể, NHNN đang bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ DN và người dân. Để hỗ trợ nguồn vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở mức cao, Thống đốc NHNN nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng thủy sản 100.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ nhà ở 120.000 tỉ đồng…
Riêng lĩnh vực bất động sản, dư nợ tín dụng hiện nay là 3,48 triệu tỉ đồng nhưng nhiều dự án đang gặp khó khăn. NHNN đề xuất tháo gỡ các vướng mắc để dòng tiền quay trở lại NH, giúp lưu thông dòng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
Đối với tín dụng nhà ở, ngành NH rất quyết liệt dành nguồn lực tài chính của hệ thống, tuy nhiên, người dân có thu nhập thấp không phải ai cũng có mong muốn đi vay để sở hữu nhà. Vì vậy, Thống đốc NHNN đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương đánh giá nhu cầu sở hữu nhà ở, thuê hoặc thuê mua để có các giải pháp phù hợp. Ngành NH sẽ tập trung cấp tín dụng đối với người dân có thu nhập thấp có nhu cầu mua, sở hữu nhà ở và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
(Còn tiếp)
Đã có ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi
Ngày 25-2, NH Bản Việt (BVBank) công bố giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm khá mạnh, từ 0,1 đến 0,45 điểm % so với trước đó. Đáng chú ý, đây là NH đầu tiên giảm lãi suất ngay sau công điện của Thủ tướng vào chiều 24-2. BVBank đã điều chỉnh giảm mạnh lãi suất đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này hiện là 6,05%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.
Bình luận (0)