Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, hệ thống ngân hàng (NH) sẽ cung cấp vốn ra nền kinh tế khoảng 2,48 triệu tỉ đồng. Theo NH Nhà nước (NHNN), trung bình hơn 2% tăng trưởng tín dụng sẽ giúp tăng 1% GDP và mục tiêu lạm phát năm nay cũng cao hơn - khoảng 4,5%.
Đưa vốn chảy đúng đối tượng
Tại Công điện số 19/CĐ-TTg gửi Thống đốc NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động NH nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, yêu cầu NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo…). Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.
Chính phủ chỉ đạo ngành ngân hàng hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chặt những lĩnh vực rủi ro. Trong ảnh: Sản xuất giường xuất khẩu tại Công ty CP Hợp tác và Phát triển Savimex .Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo nhiều NH thương mại cho biết ngay từ đầu năm 2025 đã triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất thấp để kích thích nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các NH đều quán triệt chủ trương đưa dòng vốn đi đúng vào lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Đại diện NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết để duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, NH đã tăng cường thu hút nguồn vốn giá rẻ từ các định chế tài chính lớn, đồng thời thúc đẩy các gói tài khoản thanh toán, dịch vụ NH số để tăng tỉ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn). "NH tích cực kiểm soát chi phí vận hành thông qua ứng dụng công nghệ, máy móc để tự động hóa các thao tác thủ công. Với cấp tín dụng, NH thực hiện chính sách thẩm định chặt chẽ, giám sát dòng tiền hiệu quả để kiểm soát tỉ lệ nợ xấu, tránh ảnh hưởng đến lợi nhuận" - đại diện Sacombank nói.
Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc NH Á Châu (ACB), cho hay nhằm góp phần phát triển kinh tế và duy trì mặt bằng lãi suất ổn định (cả huy động và cho vay), ACB luôn nỗ lực huy động vốn với chi phí hợp lý. Không chạy đua gia tăng lượng tiền gửi từ khu vực dân cư với mức lãi suất cao, đa dạng hóa các nguồn vốn khác với chi phí thấp nhằm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng. Các chi phí hoạt động được tối ưu để có thêm dư địa hỗ trợ giảm lãi suất cho vay cho khách hàng.
Không quá lo sức ép lạm phát
Về định hướng dòng vốn tín dụng, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc NH Phương Đông (OCB), thông tin dòng vốn tín dụng của NH năm nay sẽ đẩy mạnh vào các ngành năng lượng, logistics, bất động sản… Bởi đây là những ngành được xem là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng mở rộng. OCB cũng mở rộng tệp khách hàng DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhằm đón đầu xu thế chuyển dịch dòng vốn từ các quốc gia trên thế giới. "Hiện mặt bằng lãi suất của OCB khá ổn định cả về huy động và cho vay. NH sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát, quản trị nợ hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và triển khai các giải pháp tối ưu chi phí vốn như đa dạng nguồn thu, đặc biệt là thu ngoài lãi, tăng tỉ lệ CASA nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng bền vững" - ông Hải nói.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1-2025, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phân tích trong rất nhiều năm qua, như năm 2023, GDP tăng trưởng gần 7% thì tăng trưởng tín dụng ở mức 14,55%. Năm 2024, GDP tăng trưởng 7,09% thì tín dụng tăng trưởng 15,08%. Năm nay, NHNN đặt chỉ tiêu tín dụng tăng khoảng 16% phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Nếu GDP tăng đến 10% thì tăng trưởng tín dụng phải ở mức 18%-20%.
Vậy làm sao để có đủ vốn phục vụ tăng trưởng cho nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh các kênh huy động vốn trung hạn, dài hạn như chứng khoán, trái phiếu vẫn còn một số vấn đề cần củng cố. Trách nhiệm sẽ đặt nặng cho chính sách tiền tệ, tín dụng trong năm 2025. "Định hướng chính sách tiền tệ cho mục tiêu tăng trưởng 8%, phải kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ, phù hợp với các chính sách tài khóa, xuất nhập khẩu, thương mại. Nếu kiểm soát được lạm phát và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho phép, tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn 16%" - Phó Thống đốc Thường trực NHNN nói.
Về mối lo ngại tăng trưởng kinh tế cao hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng DN và Đầu tư NH Standard Chartered Việt Nam, nhận định nếu lạm phát được kiểm soát ở mức 4,5% thì rủi ro sẽ không quá lớn, bởi lợi ích kinh tế mang lại sẽ vượt trội.
Khi tăng trưởng kinh tế vượt 8%, các thành viên tham gia thị trường đều hưởng lợi. Với định hướng của Chính phủ trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình cao, thu nhập của người lao động được cải thiện, từ đó kỳ vọng tiêu dùng cũng gia tăng tương ứng. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng mà tiền lương và cơ hội việc làm không theo kịp thì người tiêu dùng có thể chịu ảnh hưởng đáng kể. "Tôi tin rằng Chính phủ sẽ luôn có các biện pháp phù hợp để hỗ trợ DN và người tiêu dùng" - bà Hạnh nhấn mạnh.
TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, dự báo CPI bình quân năm 2025 tăng khoảng 3,5%-4%, có thể cao hơn 4%, khi yếu tố chi phí đẩy (chủ yếu là tiếp tục tăng giá các mặt hàng do nhà nước quản lý theo lộ trình) và yếu tố cầu kéo (cung tiền và vòng quay dòng tiền dự kiến tăng cao hơn năm 2024, đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế cao hơn). Dù vậy, lạm phát năm 2025 sẽ vẫn trong tầm kiểm soát nhờ lạm phát toàn cầu hạ nhiệt (dù chậm hơn do chính sách áp thuế nhập khẩu của chính quyền mới của Mỹ), nguồn cung hàng hóa - dịch vụ thiết yếu trong nước được bảo đảm.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 26-2
Cân bằng các kênh huy động
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu NH UOB (Singapore), cho rằng việc đạt mức tăng trưởng cao 8% hoặc thậm chí 2 con số của Việt Nam là hoàn toàn có thể, như kinh nghiệm của Singapore và Trung Quốc, đặc biệt khi Việt Nam đã có động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 với mức tăng trưởng trên 7%. Tuy nhiên, các rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ có thể ảnh hưởng đến một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam là thương mại quốc tế.
TS Nguyễn Anh Vũ, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, nêu ý kiến để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần phát triển đồng bộ, cân bằng các kênh huy động vốn. Cần thúc đẩy huy động vốn trên thị trường cổ phiếu (thông qua các đợt IPO, phát hành cổ phiếu bổ sung), trái phiếu DN, các quỹ đầu tư vào DN chưa niêm yết, quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng thông qua đổi mới sáng tạo, việc phát triển các kênh huy động vốn đa dạng, với các khả năng chịu rủi ro khác nhau có ý nghĩa rất quan trọng.
Bình luận (0)