Ngay từ đầu năm mới Ất Tỵ 2025, lãnh đạo TP Huế, quận Thuận Hóa, Phú Xuân… đều đến kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, khẳng định các dự án ở địa phương đều có sẵn tiền nhưng công tác GPMB chậm, không theo kịp tiến độ. Ví dụ như dự án tuyến đường đi bộ Nam sông Hương - cầu Dã Viên - Huyền Trân Công Chúa; dự án Đô thị xanh Huế Green City, cải thiện môi trường nước… Dù lãnh đạo TP Huế rất nóng lòng và chỉ đạo rốt ráo hằng ngày để triển khai nhưng các dự án triển khai vẫn chậm.
![Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An vẫn còn chậm Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An vẫn còn chậm](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/11/hue-1-1739280478643124669025.jpg)
Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An vẫn còn chậm
Dự án đường đi bộ Nam sông Hương - cầu Dã Viên - Huyền Trân Công Chúa ở quận Thuận Hóa có tổng mức đầu tư hơn 221 tỉ đồng, được HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5-2020. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn về GPMB nên đến cuối năm 2024 mới triển khai xây dựng.
Dự án đường Lâm Hoằng nối dài ở địa bàn quận Thuận Hóa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 53 tỉ đồng, tổng chiều dài tuyến khoảng 231 m, triển khai thi công đã lâu nhưng đến nay cũng gặp vướng mắc về GPMB. Giá trị thực hiện chỉ mới đạt 680 triệu đồng.
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An (quận Thuận Hóa) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, đến nay phạm vi GPMB đoạn 600 m thuộc tờ bản đồ số 2 ở phường Thuận An có 34 trường hợp đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, do các hộ bàn giao nằm xen kẽ và bị vướng các hộ đầu tuyến chưa bàn giao nên không thể triển khai thi công phần đường.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo GPMB TP Huế để giải quyết những vướng mắc trong quá trình GPMB trên địa bàn mới đây, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - nêu ý kiến đối với dự án cầu Nguyễn Hoàng cần phải hoàn thành GPMB vào tháng 2-2025.
Đối với dự án đường Vành đai 3, việc GPMB còn rất chậm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần tập trung giải quyết quyết liệt. Cần có kế hoạch GPMB sớm đối với dự án bảo tồn, tu bổ hệ thống kinh thành.
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy TP Huế, đề nghị các địa phương đăng ký lại tiến độ các dự án theo yêu cầu, có thời gian hoàn thành cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là những dự án trọng điểm. Ông Lưu yêu cầu phải bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. Xem xét lại cơ chế, chính sách - nhất là các chính sách mới, những vấn đề phát sinh - để giải quyết thấu đáo cho người dân. Đồng thời, cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chây ì, không chấp hành quy định pháp luật.
![Tiền có sẵn nhưng giải phóng mặt bằng quá chậm- Ảnh 2. Tiền có sẵn nhưng giải phóng mặt bằng quá chậm- Ảnh 2.](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2024/12/31/logo-my-son-mau-in-1735655406392747590654.jpg)
Bình luận (0)