Chị Lê Thị Diệp, nhân viên một doanh nghiệp tại TP HCM, trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới (mùng 6 Tết) đã được doanh nghiệp và đồng nghiệp lì xì tổng cộng 10 triệu đồng.
"Với số tiền này, tôi không biết mình có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?"- chị Diệp thắc mắc.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Chính sách - Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, cho biết hiện nay, pháp luật vế thuế quy định thu nhập từ quà tặng là các tài sản gắn liền đăng ký quyền sở hữu như cổ phiếu, bất động sản, ô tô.. phải nộp thuế TNCN. Còn các quà tặng bằng tiền không đóng thuế TNCN.
Do đó, cá nhân được người khác tặng hàng tỉ đồng hoặc người lao động được chủ doanh nghiệp dùng tiền túi lì xì hàng triệu đồng trong dịp năm mới không phải nộp thuế TNCN.
Tuy nhiên, theo ông Được, pháp luật về thuế cũng quy định nếu bản chất số tiền lì xì là tiền thưởng, mà doanh nghiệp lấy từ nguồn quỹ của mình để chi trả cho người lao động, thì đó là thu nhập từ tiền lương, tiền công có ghi nhận sổ sách và phải nộp thuế.
Do đó, người nhận số tiền lì xì có nguồn gốc là tiền thưởng từ doanh nghiệp phải nộp thuế TNCN theo lũy tuyến từng phần.
Bình luận (0)