icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ tình trạng “Ngai vua triều Nguyễn” cách đây 26 năm

Q.Nhật

(NLĐ) - Đây là tài liệu kiểm kê cũ nhất còn lưu trữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho thấy "Ngai vua triều Nguyễn" đã có những chi tiết bị hỏng.

Ngày 29-5, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã cung cấp thêm hồ sơ quản lý "Ngai vua triều Nguyễn" - Bảo vật quốc gia. 

Đây là chiếc ngai được cho là nguyên bản, độc bản, có niên đại vào thế kỷ XIX, làm từ thời vua Gia Long và truyền lại cho các đời vua sau. Ngai được đặt tại điện Thái Hoà trong Đại nội Huế trong suốt quá trình tồn tại của nhà Nguyễn (1802-1945) và cho đến tận bây giờ.

Tiết lộ tình trạng “Ngai vua triều Nguyễn” cách đây 26 năm- Ảnh 1.

Hình ảnh đen trắng "Ngai vua triều Nguyễn" chụp năm 2005 khi thực hiện đăng ký di vật, cổ vật.

Mới đây, vào trưa 24-5, chiếc "Ngai vua triều Nguyễn" bị một kẻ "loạn thần" lẻn vào điện Thái Hoà rồi ngồi lên, bẻ gãy tay ngai bên trái thành nhiều mảnh vụn.

Theo sổ kiểm kê hiện vật điện Thái Hoà được viết bằng tay ghi ngày 25-1-1999 "Ngai vua triều Nguyễn" của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, ngai có chất liệu bằng gỗ, sơn son thếp vàng; mặt ngai hình chữ nhật được sơn đỏ; 4 chân quỳ chạm hổ phù, mây. Thành tựa chạm rồng, chữ "Thọ"; hai tay đỡ chạm đầu rồng. Ngai có bệ gỗ hình chữ nhật chạm rồng, mây; được để trên 3 tầng gỗ hình vuông, sơn thếp chạm rồng, mây, hổ phù.

Tiết lộ tình trạng “Ngai vua triều Nguyễn” cách đây 26 năm- Ảnh 2.

Chiếc "Ngai vua triều Nguyễn" vào năm 2025, trước khi bị kẻ "loạn thần" xâm hại.

"Ngai vua triều Nguyễn" có chiều dài 75 cm, rộng 60 cm, cao 100 cm. Theo hồ sơ, vào thời điểm kiểm kê, hai tay đỡ (tay ngai cho vua gác tay - PV) bị hỏng, bong sơn thếp nhiều nơi, long mộng.

Trong khi đó, tại phiếu đăng ký di vật, cổ vật Bảo vật quốc gia đối với "Ngai vua triều Nguyễn" lập vào ngày 24-2-2005, cho thấy thời điểm này ngai bị bạc sơn thếp, long mộng. Hai con kỳ lân để đặt chân đang tu bổ.

Còn hồ sơ thuyết trình hiện vật "Ngai vua triều Nguyễn" ngày 31-8-2015 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế nhằm đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, khẳng định đây là ngai độc bản, có niên đại vào thế kỷ XIX. Hiện vật gồm ngai, đế ngai và bửu tán làm vào năm 1923.

Vào thời điểm này các vị trí ghép mộng bị hở, các ô kính tráng thủy trang trí phía dưới bệ ngai bị hư hỏng. Tay ngai bên phải bị gãy rời, đã được gia cố tạm bằng dây thép; tay ngai bên trái bị nứt, lớp sơn thếp bị bong tróc. Một số chi tiết trang trí ở lưng ngai không còn nguyên vẹn. Đế ngai bị bong lớp sơn son thếp vàng và có hiện tượng mục gỗ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo