Chương trình đào tạo cử nhân của trường CĐCĐ thường kéo dài 2 năm. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng cử nhân cao đẳng (associate’s degree) và có thể chuyển tiếp, học thêm 2 năm tại một trường ĐH 4 năm để nhận bằng cử nhân đại học (bachelor’s degree). Bên cạnh đó, trường CĐCĐ còn có những khóa học ngắn hạn dành cho người đang đi làm (nâng cao tay nghề và học kỹ năng mới), mở các lớp đào tạo tiếng Anh và kỹ năng cơ bản theo thỏa thuận với sở giáo dục địa phương hoặc chương trình đào tạo nghề của liên bang. Theo ước tính có khoảng 7 triệu công dân Mỹ đang theo học các khóa học ngắn hạn này.

Sinh viên học trường Broward College tại Việt Nam, một trong 10 trường có hệ CĐCĐ tốt nhất nước Mỹ
Ngày nay, các trường CĐCĐ không chỉ thực hiện nhiềm vụ đào tạo mà còn có ảnh hưởng sâu rộng với cộng đồng địa phương. Các trường này đã góp phần cải thiện trình độ lao động và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Chẳng hạn như nhóm trường cao đẳng cộng động ở San Diego làm việc với với các công ty công nghệ sinh học để tạo kỹ thuật viên. Chương trình đào tạo được thống nhất giữa nhà trường và công ty. Các công ty sẽ cung cấp một phần giảng viên và thiết bị giảng dạy. Trường Milwaukee Area Technical College cung cấp chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe dưới sự tài trợ theo Điều luật Hồi phục và Tái đầu tư (The American Recovery and Internet Act). Trong một ví dụ khác, trường cao đẳng Broward ở Florida đang thực hiện dự án RENEW (Refugees Entering New Enterprises and Workforce) nhằm đào tạo nghề cho những người tị nạn, nạn nhân của bọn buôn người nhằm giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng. Còn vô số những ví dụ như trên trong toàn nước Mỹ.
Sinh viên tốt nghiệp CĐCĐ tham gia và đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 38% lao động tốt nghiệp hoặc đã từng tham gia các khóa học ở các trường CĐCĐ. Các lĩnh vực như tài chính, thương mại bán sỉ & lẻ cũng có hơn 30% lao động được đào tạo từ các trường CĐCĐ (3). Không những vậy, nghiên cứu của College Measures chỉ ra giá trị của các khóa học 1-2 năm cũng không thua kém gì giá trị các khóa học 4 năm. Ở một số nơi như bang Texas, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng cộng đồng thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn sinh viên tốt nghiệp đại học 11,000 USD trong năm đầu tiên sau khi ra trường (4) College Measures. Higher Education Pays: But a Lot More for Some Graduates Than for Others. Page 2.].
Các cá nhân tiêu biểu
Các trường CĐCĐ đã đóng góp cho lịch sử nước Mỹ nhiều cá nhân xuất sắc trong hầu hết các lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị, tới điện ảnh, thể thao, không gian-vũ trụ. Có thể kể đến Walter Elias Disney, người sáng lập và đặt nền móng vững chắc cho hãng phim hoạt hình hơn 90 năm tuổi Walt Disney, cha đẻ của chú chuột Mickey mà hầu hết các em nhỏ trên toàn thế giới đều biết đến. Steve Jobs và Steve Wozniak - hai nhà đồng sáng lập Apple Inc., công ty với những sản phẩm cách mạng đã thay đổi cơ bản các ngành công nghiệp điện thoại, máy tính, âm nhạc, xuất bản, bán lẻ - đã từng theo học tại De Anza College. Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Halle Berry, Eddie Murphy, George Lucas (Star Wars) … những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của Hollywood và đã từng đoạt các giải thưởng hàn lâm đều khởi nghiệp từ các trường CĐCĐ. Danh sách những cựu sinh viên CĐCĐ thành công còn kéo dài với Henry Ross Perot - tỷ phú đứng thứ 99 trên danh sách những người giàu nhất nước Mỹ năm 2011, Calvin Klein - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Gwendolyn Brooks - thi sĩ đoạt giải Pulitzer, hay Eileen Collins - phi hành gia nữ đầu tiên làm tổng chỉ huy trên một tàu con thoi của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, v.v…
Tầm quan trọng của trường CĐCĐ được thể hiện rõ nét trong chính sách phát triển của tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong những năm tiếp theo, nhu cầu về lao động ở Mỹ được dự báo sẽ tăng gấp đôi và ông Barack Obama đã khẳng định nước Mỹ sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu đó nếu không có hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng (5). Chương trình American Graduation Initiative do ông khởi xướng sẽ đầu tư 12 tỷ USD để đạt 2 mục tiêu quốc gia: nước Mỹ sẽ lại có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đẳng cao nhất thế giới và các trường CĐCĐ sẽ đào tạo thêm 5 triệu sinh viên vào năm 2020 (6).
CĐCĐ của Mỹ ở Việt Nam
Một số trường CĐCĐ đã xuất hiện ở Việt Nam dưới hình thức liên kết đào tạo hoặc mở chi nhánh quốc tế. Sớm nhất có lẽ là trường Houston Community College. Trường này đã liên kết với trường Cao đẳng Nghề SaigonTech để đào tạo sinh viên hệ cao đẳng khoa học ứng dụng (Associate of Applied Science – AAS) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên tốt nghiệp từ SaigonTech được cấp bằng AAS của Houston Community College. Đây là bằng hoàn toàn mang tính nghề nghiệp, tức là hầu như không có khả năng chuyển tiếp để học lấy bằng Đại học dựa trên các tín chỉ của AAS.
Gần đây hơn, Broward College của Mỹ cũng đã vào Việt Nam. Khác với Houston Community College, Broward College vừa có hệ CĐCĐ vừa có hệ đại học 4 năm và là một trong 10 trường có hệ CĐCĐ tốt nhất nước Mỹ theo xếp hạng Aspen Institute - của một tổ chức hàng đầu chuyên nghiên cứu về giáo dục và chính sách có trụ sở ở Washington DC, Mỹ. Sinh viên học tại Broward College Việt Nam sẽ nhận bằng cao đẳng khao học (Associate ò Sciente- AS) và có khả năng lựa chọn linh hoạt giữa đi làm ngay hoặc chuyển tiếp học thêm 2 năm tại Mỹ hoặc các nước khác như Úc, Canada.
Tài liệu tham khảo
1.Paul Osterman. The Promise, Performance, and Policies of Community Colleges.
2.http://www.usnews.com/education/blogs/international-student-counsel/2013/12/10/weigh-pros-cons-of-attending-a-us-community-college-first]
3. Alison Felix. The Importance of Community Colleges to the Tenth District Economy.
4.College Measures. Higher Education Pays: But a Lot More for Some Graduates Than for Others. Page 2.
5.http://www.whitehouse.gov/issues/education/higher-education/building-american-skills-through-community-colleges.
6.http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/14/AR2009071400819.html
Bình luận (0)