icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Những người bạn” - những nốt nhạc son

Thùy Trang thực hiện

Sự xuất hiện của nhóm Những người bạn đã tạo nên một làn sóng ban đầu, có sức ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc cách đây 20 năm

* Phóng viên: 20 năm trước có một nhóm nhạc sĩ lập nên nhóm Những người bạn và đã làm nên đình đám trong đời sống âm nhạc Việt những năm sau đó. Là thành viên của nhóm, anh có thể chia sẻ lý do ra đời của nhóm này?

 
- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Từ năm 1978, chúng tôi gồm 7 nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng, Từ Huy, Nguyễn Văn Hiên và tôi cùng chơi thân với nhau, coi nhau là những người bạn thường xuyên gặp gỡ nhau ở Hội Âm nhạc. Không chỉ đồng cảm trong âm nhạc, chúng tôi còn có chung nỗi niềm là làm thế nào để nhạc Việt có thể có đời sống trên thị trường âm nhạc trong nước, nơi mà dòng nhạc hải ngoại lúc đó đang lấn át thông qua con đường phát hành băng đĩa lậu. Thế là, nhóm Những người bạn ra mắt đầu năm 1991 với sự chứng nhận của Hội Âm nhạc Việt Nam, do nhạc sĩ Trọng Bằng, chủ tịch hội, ký tên.
img
Nhóm Những người bạn trong một chương trình biểu diễn tại Quán nhạc sĩ năm 1991. Ảnh: C.T.V
 
* Anh nói đến sự đồng cảm trong việc định hình vị trí của nhạc Việt ở thị trường Việt của nhóm. Đó cụ thể là gì?
 
- Thời đó, nhạc hải ngoại (những ca khúc do những nhạc sĩ, ca sĩ người Việt di tản sống ở nước ngoài sáng tác và biểu diễn) xâm nhập tràn lan. Điều đó phần nào khiến chúng tôi thấy tự ái. Cả 7 người thỏa thuận với nhau lập nên nhóm Những người bạn với chỉ tiêu mỗi tháng mỗi người phải sáng tác một ca khúc. Mỗi tháng gặp nhau một lần để báo cáo tác phẩm mới của mỗi người. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt bằng cách phải đãi những thành viên còn lại một bữa tiệc hoành tráng.
 
 Thực ra, cái chúng tôi muốn là thúc đẩy mỗi thành viên phải làm việc tích cực hơn để có được những tác phẩm tốt nhất. Ngoài ra, anh Từ Huy còn thực hiện những đêm diễn hằng tuần ở Hội quán Nhạc sĩ (nằm trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên) để trình diễn những tác phẩm mới của mỗi người. Nhóm còn tổ chức lưu diễn, giao lưu với sinh viên các trường đại học ở Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội... Những buổi biểu diễn luôn có những kỷ niệm sâu sắc.
 
* Ai là đầu tàu của nhóm và vai trò đầu tàu này đối với nhóm quan trọng như thế nào?
 
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn là người rất tinh tế và nhẹ nhàng. Là anh cả nên anh Sơn luôn là người định hướng về việc Những người bạn phải làm gì, làm thế nào cho hiệu quả nhất. Riêng với bản thân tôi, tôi đã học được tính nhân bản trong cách sử dụng ca từ trong những ca khúc của anh. Còn nhớ lần đó, tôi thất tình và đã viết về cuộc tình vừa qua của tôi là một cơn ác mộng nhưng anh Sơn bảo: “Nếu nói phụ nữ là ác mộng thì thấy mình ác quá. Nếu thấy thật sự đau khổ đến thế thì chỉ nên nhìn phụ nữ là một giấc mộng không bao giờ với tới mà thôi”. Tôi thấy hợp lý quá nên đã thay đổi.
 
* Còn các thành viên khác, anh đã chịu ảnh hưởng từ họ như thế nào?
 
- Tôi học được từ anh Lập (nhạc sĩ Tôn Thất Lập) cách trau chuốt ca từ trong các tác phẩm của anh. Còn ở anh Ẩn (nhạc sĩ Trần Long Ẩn), tôi học được cách sử dụng dấu hóa (sử dụng các nốt nhạc một cách bất ngờ nhằm tạo nên sự lạ lẫm, quyến rũ cho giai điệu) trong ca khúc... 
 
* Thực tế, nếu đứng riêng thì mỗi người  trong nhóm đã có một vị trí trong đời sống xã hội lúc đó. Sự quy tụ này có thể hiểu là “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”?
 
- Mỗi người chúng tôi đã có vài ba ngàn khán giả của riêng mình nhưng điều mà tất cả chúng tôi muốn hướng đến là chinh phục vài chục ngàn khán giả. Khi đó, chúng tôi đã có 5 album và tất cả đều trở thành những album ăn khách. Điều quan trọng hơn là ca sĩ hải ngoại bắt đầu hát nhạc của chúng tôi và nhiều sản phẩm băng đĩa do các trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc ở hải ngoại có sử dụng tác phẩm do chúng tôi sáng tác. Sự xuất hiện của nhóm Những người bạn đã tạo nên một làn sóng ban đầu, có sức ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc, đó là điều chúng tôi đã gặt hái được và cũng là điều mong muốn khi thành lập nhóm.
 
* Nhưng khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, nhóm Những người bạn cũng “đi” theo?
 
- Sự ra đi của người anh cả khiến tất cả chúng tôi đều thấy đau lòng. Hơn nữa, sau 10 năm hoạt động, sứ mệnh mà chúng tôi đặt ra cũng đã hoàn thành. Khoảng thời gian sau đó, có rất nhiều cây bút mới xuất hiện và họ làm tốt công việc sáng tác cho thị trường nhạc Việt và nền nhạc trẻ Việt Nam, với nhiều phương tiện hỗ trợ, đã phát triển sôi động. Đó là điều mà nhóm Những người bạn muốn. Vì vậy, chúng tôi thấy sự tồn tại của nhóm không còn cần thiết nữa, phải kết thúc sứ mệnh của mình, nhất là khi những thành viên còn lại đều bận rộn với dự án riêng.
 
* Nhóm Những người bạn là một dấu son trong nền nhạc Việt, theo anh, liệu chúng ta có thể áp dụng phương pháp này để vực dậy nền nhạc Việt hiện tại không?
 
- Không đơn giản đâu, vì 2 người nổi tiếng ngồi lại với nhau đã có chuyện nói chi đến 7 người. Trước đây, chúng tôi có thể sống cùng nhau được bởi chúng tôi chưa từng nghĩ đến thù lao, thu nhập… ngoài mục tiêu duy nhất là làm thế nào để nhạc Việt có chỗ đứng. Nhưng bây giờ, yếu tố thị trường đã ăn sâu vào đầu óc mỗi người rồi thì làm sao mỗi cá nhân có thể dễ dàng dẹp bỏ cái tôi của mình để nghĩ cho một điều chung được nữa. Điều này cũng không trách ai được vì mỗi người đều có cuộc sống riêng và họ phải lo cho cuộc sống của mình. Trước đây, suy cho cùng, chúng tôi, những người của nhóm Những người bạn đều là những kẻ rong chơi thôi, khác hẳn bây giờ.
 
* Nhưng anh, với tư cách một Phó Chủ tịch của Hội Âm nhạc TPHCM, cũng mất hẳn tâm huyết vực dậy nhạc Việt sao?
 
- Có chứ, vẫn còn những người đang đau đáu với nỗi đau xuống dốc của nhạc Việt đấy chứ. Nhưng sức chúng tôi thì làm được gì. Chúng tôi chỉ làm được những gì với khả năng của mình thôi. Chúng tôi đang xây dựng chương trình Âm nhạc tỏa sáng, một sân chơi dành cho giới sáng tác với sự đỡ đầu của Hội Âm nhạc TPHCM, hy vọng qua chương trình này có thêm nhiều tác phẩm góp phần làm khởi sắc nhạc Việt thời gian tới.

Những người bạn gồm có 7 nhạc sĩ tâm đầu ý hợp. Sao chỉ có 7 nhạc sĩ mà không là 8, 9? Vì trong âm nhạc từ nốt đô đến si, chỉ có 7 nốt. Bảy nốt nhạc đặt đúng chỗ cũng đều hay, để lại ấn tượng không thể quên đối với người nghe.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Tôn vinh trên Con đường âm nhạc

 
Chương trình Con đường âm nhạc tháng 3 với chủ đề Hai mươi mùa nắng lạ, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, diễn ra vào đêm 13-3 tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh (TPHCM), sẽ dành tôn vinh nhóm Những người bạn và âm nhạc của họ. Khán giả sẽ cùng giao lưu với những tác giả còn lại của nhóm Những người bạn, nổi tiếng một thời và nghe lại những sáng tác của họ: Hai mươi mùa nắng lạ, Quê hương tuổi thơ tôi, Xin làm người hát rong, Hát với chú ve con, Vĩnh biệt mùa hè, Bao năm ta chờ em, Ngọn lửa trái tim... được thể hiện qua các giọng ca: Ánh Tuyết, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Lệ, Thu Minh, Thanh Thúy, Cam Thơ, Tấn Minh, Minh Ánh – Minh Anh, Tam ca Áo trắng, Thanh Thảo, Đình Nguyên, Viết Thanh... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo