Từ ngày 16-4, số sản phẩm Fanta bị thu hồi khoảng 20.000 chai đã được Coca-Cola VN phân phối trở lại thị trường
Sử dụng nguyên liệu chưa thông quan
Việc thu hồi sản phẩm Fanta được tiến hành ở khu vực phía Bắc, chủ yếu là ở Hà Nội. Chiều 15-5, bà Đỗ Kim Trung, Trưởng Phòng Truyền thông của Coca - Cola VN, cho biết: Theo quy trình, một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm dưới dạng nguyên liệu, khi được nhập về VN phải đưa vào trữ trong kho hải quan. Sau đó hải quan tiến hành giám định, kiểm tra. Quá trình này hoàn tất, cơ quan hải quan mới được phép cho thông quan, nguyên liệu mới được chuyển về nhà máy để đưa vào sản xuất thành phẩm.
Tuy nhiên, đối với Coca - Cola, quy trình này dễ dãi hơn nhiều. Bà Trung giải thích: “Công ty Coca - Cola nhập khẩu nguyên liệu rất nhiều và rất có uy tín (nên nguyên liệu được phép nhập về kho công ty trong khi chờ thông quan - PV). Thêm nữa, diện tích kho của hải quan không đủ lớn nên công ty được phép mang hàng về kho của mình, cô lập trong kho đợi đến khi có giấy phép thông quan thì mới được phép sử dụng”. Do hai lô hàng để gần nhau (lô đang chờ thông quan và lô đã được phép thông quan), do nhầm lẫn, cán bộ phụ trách hôm đó đã lấy lô hàng chưa có giấy thông quan đưa vào sản xuất. Bà Đỗ Kim Trung khẳng định, đây là trường hợp cá biệt và duy nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này.
Cách giải thích trên liệu có thuyết phục? Tìm hiểu qua một vài đơn vị cùng sản xuất mặt hàng nước ngọt, được biết: Nguồn nguyên liệu chưa thông quan về đơn vị cũng không được phép đưa vào sản xuất ngay mà phải chờ đầy đủ thủ tục theo quy định. Nhiều người tiêu dùng cũng băn khoăn đây không phải là sự cố lần đầu của Coca - Cola VN. Giữa năm 2006, cơ quan chức năng TPHCM cũng đã buộc hãng này tiêu hủy lô nguyên liệu quá hạn sử dụng.
Coca - Cola khẳng định: Không hề có chất tẩy trùng trong sản phẩm
Một trong những lý do để Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm yêu cầu Coca-Cola giải trình việc thu hồi này là cục đã nhận được thông tin lô sản phẩm Fanta bị thu hồi là do có hàm lượng chlorine (có tác dụng tẩy trùng) quá cao, trong khi hàm lượng cho phép là 0.
“Khi nhận được thông tin này, thực sự chúng tôi rất ngạc nhiên” – bà Trung nói – “Phương pháp thử nghiệm cho ra kết quả này như thế nào, công ty cũng chưa được chia sẻ”. Coca- Cola khẳng định, theo hồ sơ kiểm soát chất lượng của Công ty Coca - Cola đối với ca sản xuất lô hàng nói trên, chỉ tiêu chlorine mà Coca-Cola cũng như Nhà nước quy định ở mức 0. Theo bà Trung, công ty đã quyết định thu hồi lô sản phẩm, chờ có giấy phép thông quan mới xuất xưởng tiếp. Việc thu hồi hoàn toàn không liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm”.
Trái ngược với sự khẳng định này, cách đây ít hôm, ông Lâm Bình Vũ, Giám đốc Kỹ thuật và Chất lượng vùng Đông Dương của Coca –Cola, nói với báo chí rằng, chỉ sau khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường 15 ngày, công ty mới tiến hành lấy mẫu sản phẩm ngoài thị trường về kiểm tra, đánh giá chất lượng. Sau đó, mẫu được gửi ra nước ngoài kiểm nghiệm nên đến thời điểm này, kết quả kiểm tra lại chất lượng các sản phẩm bị thu hồi vẫn chưa có!
Công ty Coca- Cola mới báo cáo “miệng” việc thu hồi sản phẩm Trao đổi với Báo NLĐ, PGS-TS Trần Đáng cho biết: “Ngày 15-5, Công ty Coca- Cola VN đã điện thoại báo cáo về nguyên nhân việc thu hồi loạt sản phẩm Fanta. Tuy nhiên, tôi không cho rằng đây là báo cáo chính thức nên đã yêu cầu công ty phải có văn bản giải trình cụ thể sự việc trên. Khoảng 1- 2 ngày nữa sẽ có thông báo chính thức”. Tuy nhiên, giải thích tại sao không kiểm tra tất cả các sản phẩm của Coca -Cola để có thể sớm đưa ra kết luận về hàm lượng chất tẩy trùng trong sản phẩm, ông Đáng cho rằng, những sản phẩm này đã được kiểm tra hằng năm, hằng tháng, khi bảo đảm tiêu chuẩn mới cho phép lưu hành!? Cũng theo ông Đáng, sau khi nhận được giải trình của Coca- Cola, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ vào cuộc tìm hiểu sự việc trên, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc. D.Thu |
Ấn Độ: Một số bang cấm bán nước giải khát của Coca-Cola và PepsiCo Vào đầu tháng 8-2006, các bang Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Kerala và Karnataka của Ấn Độ đã ra lệnh cấm bán nước giải khát của Coca-Cola và PepsiCo sau khi Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE), trụ sở đặt tại New Delhi, cho biết đã phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu cao trong các sản phẩm của họ. Theo CSE, kết quả thử nghiệm 11 sản phẩm của hai công ty này cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu có lúc cao đến 24 lần so với giới hạn. Cách đây 2 tháng, Bộ Y tế Ấn Độ cũng cho biết có dư lượng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm nước giải khát của những hãng như PepsiCo và Coca-Cola. P.Võ (Theo IHT, BBC, www.livemint.com) |
Chlorine không được phép có trong thức uống đóng chai Tiến sĩ Trần Bích Lam, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết chlorine lâu nay vẫn được sử dụng trong nguồn nước máy với liều lượng cho phép để sát khuẩn, sát trùng vì nó dễ bay hơi, nhất là khi đưa vào đun nấu. Tuy nhiên, đây là chất “phi” thực phẩm, trong nước uống đóng chai không được dùng, phải khử hết chất đó. Chlorine dùng để rửa sạch vi sinh vật, tức có độc với vi sinh vật và đồng nghĩa có độc ở người với hàm lượng cao. Bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Văn phòng phía Nam Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm VN, cho biết trong nước máy chlorine với nồng độ 3 ppm đã có mùi nồng nặc, với hàm lượng càng cao thì tính khử trùng càng mạnh, ảnh hưởng xấu đến niêm mạc, gây phản ứng cơ thể cũng như gây nhiều biến chứng khác. Trên thế giới hiện nay cũng đã hạn chế sử dụng loại hóa chất này trong nguồn nước sinh hoạt. L.Giang |
Bình luận (0)