1.000 đồng... mua sự an tâm
Thấy tôi còn lơ ngơ chưa hiểu, người đàn bà ngồi bán trứng vịt ở trước cửa chợ Ba Đình, P.10, Q.8 -TPHCM kéo dưới gầm ghế ra một chiếc cần xé đựng đầy trứng, miệng tiếp tục chào mời một cách chi tiết hơn: “Nếu cô mua trứng trong vỉ thì giá 16.500 ngàn đồng/chục, còn mua trứng rời không đựng trong vỉ thì giá chỉ có 15.000 đồng/chục thôi”. Nhìn những quả trứng trắng phau nằm trong cần xé không khác gì với trứng trong vỉ, vì trên mỗi quả trứng đều đóng một con dấu tròn màu xanh mà bằng mắt thường không thể đọc được, tôi quyết định mua một chục trứng trong vỉ.
Nhưng khi vừa móc tiền ra trả, người bán lại đặt vấn đề ngay: “Đằng nào cô cũng ăn, cô mở ra bán lại cho tôi cái vỉ này với giá 1.000 đồng để tôi “vào” trứng mới”. Còn đang ngạc nhiên trước sự việc này, người bán lại tiếp tục giải thích: Chúng tôi phải mua cái vỉ này với giá 1.000 đồng/vỉ, nếu ai muốn mua có vỉ cho tin tưởng và tiện lợi thì phải trả thêm tiền, còn không thì trứng này cho vô bịch đem về là ăn được chẳng sợ gì đâu. Theo lời người bán, ăn trứng là không sợ bị nhiễm bệnh, bởi nếu mắc bệnh, con gà hoặc vịt sẽ chẳng thể nào đẻ được. Và cứ như thế người mua bỏ bao lại, người bán tiếp tục nhặt những quả trứng trong cần xé bỏ vào rồi dùng kim bấm bấm lại.
Dấu kiểm dịch... tự tạo
Tại chợ lề đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM, những người bán trứng ở lề đường còn vô bao ngay trước mặt khách nếu khách có nhu cầu. Những quả trứng tất nhiên cũng được in dấu sẵn bằng một con dấu tự tạo, còn vỉ theo những người bán ở đây, họ thường mua của những sạp chuyên bán đồ mủ ở đường Lê Quang Sung, Q.6 với giá 10.000 đồng/lố.
Toàn bộ trứng gà, vịt được bày bán tại những chợ kiểu này cũng đều theo một phương thức như vậy. Nghĩa là mua có bao bì sẽ mắc hơn không bao bì một chút và tất thảy đều được người bán “đóng gói” bằng phương pháp thủ công như thế mà không cần tới một cơ quan chức năng nào cả.
DN gửi mẫu trứng xét nghiệm chất sudan Một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh trứng gia cầm tại TPHCM như Công ty Ba Huân, Công ty Vĩnh Thành Đạt đã tự lấy mẫu trứng gửi đến Trung tâm Đào tạo và Phát triển sắc ký TPHCM để nhờ kiểm tra có hay không chất sudan trong trứng. Công ty Ba Huân gửi 4 mẫu trứng (trứng vịt muối, trứng gà tươi, trứng vịt tươi và trứng cút), Công ty Vĩnh Thành Đạt gửi 2 mẫu trứng vịt tươi, trứng gà tươi. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với chất sudan I, II, III và IV. Hiện nay các siêu thị Co.op Mart, Metro... yêu cầu các đơn vị cung cấp trứng gia cầm phải có kết quả xét nghiệm về chất sudan, nếu không sẽ ngưng nhập mặt hàng này. Ngày 6-2, thông tin từ Trung tâm Đào tạo và Phát triển sắc ký TPHCM cho biết 30 mẫu trứng do Chi cục Thú y TPHCM và Sở Y tế TPHCM gửi qua phân tích đã có kết quả. Theo đó, những kết quả này đã được gửi về cho Sở Y tế. Tuy nhiên, đến cuối ngày 6-2, Sở Y tế đã từ chối cung cấp thông tin này. N.Hải -M.Dung |
Bình luận (0)