Theo ông Trung: Việc đình chỉ này không phải để tiêu hủy sản phẩm mà yêu cầu công ty khắc phục lại các nội dung ghi nhãn theo đúng quy định. Ông Trung cho rằng, sản phẩm “Knorr - Đảm đang” (của Công ty Unilever Best Foods& Elida P/S VN) có bột ngọt nên không thể ghi trên nhãn là sản phẩm có thể thay thế bột ngọt. Trong khi đó, trên nhãn sản phẩm lại xuất hiện “chất điều vị” (621, 627, 631) và đối chiếu theo quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế ban hành ngày 31-8-2001 cho thấy mã số 621 chính là bột ngọt (mì chính). Do đó nhà sản xuất cần ghi rõ sản phẩm này thuộc mặt hàng “bột canh gia vị”.
Nhãn ghi thông tin không đúng bản chất hàng hóa
Về diễn biến sự việc trên, ngày 13-10, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung đã có Công văn số 757/Ttra- CV2 yêu cầu Công ty TNHH Unilever Best Foods& Elida P/S VN đình chỉ ngay việc lưu hành mặt hàng “Knorr - Đảm đang - Sản phẩm nêm nếm đa dụng” và thu hồi toàn bộ số hàng hóa trên trước ngày 24-10 vì vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm. Theo Thanh tra Bộ Y tế, việc ghi tên hàng hóa “Knorr- Đảm đang- Sản phẩm nêm nếm đa dụng” là chưa đúng so với quy định. Trên bao bì hàng hóa có in: “Tự nhiên hơn bột ngọt” và “dùng Đảm đang thay thế bột ngọt/mì chính khi nấu ăn để món ăn luôn đủ vị, hài hòa và tự nhiên” trong khi sản phẩm này có chứa một lượng đáng kể chất điều vị là bột ngọt. Điều này gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Ngay sau đó, ngày 14-10, Cục Quản lý thị trường - QLTT - (Bộ Thương mại) đã có văn bản số 395/QLTT-PCKT gửi Chi cục QLTT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề nghị thông báo cho các cơ sở đang kinh doanh mặt hàng “Knorr - Đảm đang - Sản phẩm nêm nếm đa dụng” có nhãn hàng hóa không đúng pháp luật ngừng ngay việc buôn bán mặt hàng này để thu hồi, khắc phục sai phạm trên nhãn.
Cũng tại văn bản này, Cục QLTT nêu rõ, sau khi xem xét nhãn hàng hóa của sản phẩm này, các cơ quan QLTT, Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Quản lý chất lượng hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã có kết luận tên hàng hóa ghi trên nhãn chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa; trên nhãn có ghi thông tin không đúng bản chất hàng hóa gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đặc biệt bất lợi cho những người mẫn cảm, dị ứng với bột ngọt/mì chính khi sử dụng sản phẩm. Cục QLTT đề nghị, các sai phạm trên nhãn nói trên phải được sửa đổi, bổ sung, khắc phục.
Bộ Thương mại: “Họ thừa nhận là sai và hứa sẽ sửa chữa”
Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau đó, sau khi nghe Chủ tịch tập đoàn Unilever VN giải trình, ngày 21-10, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ đã ký văn bản yêu cầu chi cục QLTT các tỉnh, TP trước mắt hoãn thi hành công văn số 395 của Cục QLTT, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) khắc phục sai sót. Văn bản do ông Phan Thế Ruệ ký cũng không đưa ra cụ thể thời gian hoãn mà chỉ nêu ý kiến “Thời hạn thi hành công văn nói trên sẽ do Cục trưởng Cục QLTT công bố sau khi làm việc thêm với đại diện Unilever VN và các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan”.
Chiều 25-10, khi trao đổi với phóng viên, ông Phan Thế Ruệ khẳng định: Chất lượng của sản phẩm “Knorr - Đảm đang” vẫn đáp ứng đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm chứng nhận, nhưng mặt hàng này sai về quảng cáo trên nhãn hàng hóa, dòng chữ ghi trên nhãn không đúng với đăng ký. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý là đúng. Unilever Best food & Elida P/S VN đã thừa nhận là sai và hứa sẽ sửa chữa. Theo tôi, cần có thời gian cho DN sửa chữa những sai phạm này bằng cách cho tiêu thụ hết số hàng đã đưa ra thị trường(!?). Tôi đã giao cho Cục QLTT kết hợp với Bộ Y tế xác định thời gian cụ thể DN được phép tiêu thụ nốt số hàng vi phạm. Trong trường hợp DN tiếp tục tái phạm chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý. Vì lý do này mà tôi cho tạm dừng Quyết định số 395/QLTT của Cục QLTT về việc kiểm tra xử lý vi phạm ghi nhãn hàng hóa đối với sản phẩm “Knorr - Đảm đang”.
Thanh tra Bộ Y tế: Chúng tôi vẫn bảo lưu ý kiến
Ngày 25-10, Công ty Unilever Best Foods& Elida P/S đã có văn bản gửi các cơ quan thông tấn báo chí khẳng định, các sản phẩm “Knorr - Đảm đang” đáp ứng đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Văn bản này cũng khẳng định: “Ngày 21-10, Bộ Thương mại có công văn tạm hoãn thi hành quyết định của Thanh tra Bộ Y tế vừa nêu ở trên. Đây là văn bản cuối cùng của các cơ quan chức năng về vụ việc kể trên. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại việc lưu hành sản phẩm "Knorr - Đảm đang" vẫn được tiếp tục cho đến khi có kết luận cuối cùng thống nhất giữa các cơ quan hữu quan và phía công ty”. Unilever cũng cho biết, công ty đang tiếp tục khiếu nại đến Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan, yêu cầu hủy bỏ Công văn 757/Ttra- CV2.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 25-10, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cấp phép - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục khẳng định việc nhãn hiệu "Knorr - Đảm đang" có ghi “Sử dụng thay thế bột ngọt”, “Tự nhiên hơn bột ngọt” khiến người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm không có chứa bột ngọt. Còn về phía Thanh tra Bộ Y tế vẫn bảo lưu ý kiến trên bởi sản phẩm này vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm.
Nhiều siêu thị ngưng bán Knorr - đảm đang Thông tin từ siêu thị Hà Nội tại TPHCM, sản phẩm Knorr -Đảm đang đã được siêu thị ngưng bán từ đầu tuần. Sản phẩm đã được siêu thị đóng gói và thông báo đến công ty trên để trả lại hàng nhưng chưa có ai đến nhận. Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Maximark Cộng Hòa, cho biết siêu thị cũng đã ngưng bán Knorr - Đảm đang từ khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về sản phẩm này. Trong khi đó, các siêu thị Citimart, Co.opMart cho biết vẫn tiếp tục bán hàng, nhưng sức tiêu thụ giảm mạnh đến trên 50%. Nhiều tiểu thương có kinh doanh mặt hàng này tại các chợ Bình Tây (Q.6), An Đông (Q.5), Bến Thành (Q.1), cho biết trong mấy ngày qua hàng rất khó bán. N.Hải |
Bình luận (0)