Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk vừa gửi kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất loạt giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xuất khẩu sầu riêng trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng.
Hiệp hội cho biết từ năm 2024, Trung Quốc phát hiện sầu riêng Việt Nam nhiễm cadimi nên đã yêu cầu 100% lô hàng phải có giấy kiểm nghiệm cadimi và vàng O. Nếu phát hiện tồn dư, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ bị đình chỉ.
Đến nay, đã có khoảng 55 mã vùng trồng và 61 cơ sở đóng gói bị thu hồi. Trong khi cả nước có 150.000 ha trồng sầu riêng nhưng mới chỉ khoảng 20% diện tích được cấp mã số, không tương xứng với nhu cầu xuất khẩu.
Hiệp hội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị định thư ký với Hải quan Trung Quốc sẽ hết hiệu lực vào tháng 7-2025, đồng thời hoàn thiện quy định pháp lý về cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, cần mở rộng danh sách các phòng thí nghiệm được phép kiểm nghiệm vàng O và cadimi, bảo đảm không độc quyền, tránh tình trạng "xin - cho" làm khó doanh nghiệp.
Bình luận (0)