xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 cầu thủ Đức tranh danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup”

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Một ngày trước khi diễn ra trận tranh hạng ba, FIFA đã công bố danh sách ứng viên rút gọn cho các giải thưởng cá nhân sẽ được trao sau khi World Cup kết thúc. Không ai ngạc nhiên khi đội chủ nhà Brazil dù có mặt ở bán kết nhưng chỉ duy nhất Neymar có tên trong các danh sách này.

Lẽ ra, về nguyên tắc, Brazil đã có thêm vài gương mặt nữa lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng nếu như không có trận thảm bại 1-7 trước người Đức ở bán kết, trận đấu mà diễn biến của nó bộc lộ hết những khiếm khuyết về lực lượng cũng như đẳng cấp dàn cầu thủ chủ nhà. Việc vắng mặt của các tuyển thủ vàng-xanh vì thế, dễ dàng được dư luận đồng thuận, điều hiếm thấy ở các cuộc bình chọn.

 

Thomas Mueeler (trái) và Toni Kroos (phải)

Thomas Mueller (trái) và Toni Kroos (phải)

 

“Quả bóng vàng” là danh hiệu sẽ được trao cho cầu thủ toàn diện nhất của vòng chung kết, do chính giới truyền thông bình chọn theo các tiêu chí do FIFA đưa ra. Giải thưởng này được trao lần đầu tại World Cup 1978 cho một cầu thủ chủ nhà Argentina là tiền đạo Mario Kempes, người cũng đoạt luôn danh hiệu “Vua phá lưới” của vòng chung kết năm đó.

Ở các kỳ World Cup tiếp theo, “Quả bóng vàng” lần lượt thuộc về các tên tuổi như Paolo Rossi (Ý, 1982), Diego Maradona (Argentina, 1986), Salvatore Schillaci (Ý, 1990), Romario (Brazil, 1994), Ronaldo (Brazil, 1998), Oliver Kahn (Đức, 2002), Zinedine Zidane (Pháp, 2006), và Diego Forlan (Uruguay, 2010).

 

Arjen Robben

Arijen Robben

 

Trong danh sách 10 ứng viên của danh hiệu “Quả bóng vàng” World Cup 2014, tuyển Đức áp đảo với 4 cầu thủ gồm Mats Hummels, Philipp Lahm, Toni Kroos và Thomas Mueller, trong số này, Mueller cũng là ứng viên của danh hiệu “Chiếc giày vàng” khi đã có 5 bàn thắng, chỉ kém James Rodriguez đúng 1 pha lập công và còn cơ hội cải thiện ở trận chung kết.

 

Lionel Messi
Lionel Messi

 

Argentina đóng góp 3 ứng viên, gồm Lionel Messi, Angel Di Maria và Javier Mascherano trong khi Hà Lan chỉ có Arjen Robben lọt vào danh sách này, cùng với Neymar của Brazil và James Rodriguez của Colombia.

 

James Rodriguez
James Rodriguez

 

Danh tính người chiến thắng trong cuộc đua thú vị và nhiều vinh dự này sẽ được FIFA công bố ngay sau trận chung kết Argentina – Đức vào rạng sáng 14-7 tới đây.

 

Kaylor Navas

Keylor Navas

 

Cùng với “Quả bóng vàng”, các danh hiệu khác như “Găng tay vàng”, “Cầu thủ trẻ xuất sắc”… cũng được khởi động và dự kiến được trao cho người chiến thắng sau khi World Cup kết thúc.

 

Paul Pogba từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải U21 châu Âu 2014
Paul Pogba từng giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc" giải U21 châu Âu 2014

 

 

Ứng viên “Quả bóng vàng”:

Thomas Muller, Toni Kroos, Philipp Lahm, Mats Hummels (Đức), Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria (Argentina), Neymar (Brazil), Arjen Robben (Hà Lan), James Rodriguez (Colombia)

Ứng viên “Cầu thủ trẻ xuất sắc”:

Memphis Depay (Hà Lan), Paul Pogba, Raphael Varane (Pháp)

Ứng viên “Găng tay vàng”:

Keylor Navas (Costa Rica), Sergio Romero (Argentina), Manuel Neuer (Đức)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo