xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc thua Algeria tan tác

Châu Tuấn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) – Những yếu kém của hàng thủ đã khiến Hàn Quốc thủng lưới 3 bàn chỉ trong 12 phút, qua đó để thua chung cuộc 4-2 trước Algeria ở lượt trận thứ hai bảng H vào rạng sáng 23-6.

Không giống như trận gặp Nga, Hàn Quốc chơi rất hay nhưng cuối cùng lại bị đối thủ cầm chân đáng tiếc; ở cuộc đối đầu với Algeria, đội bóng của xứ sở kim chi đã thi đấu rời rạc, thiếu tập trung và 4 bàn thua đã nói lên điều đó.

Ngay từ đầu trận, Hàn Quốc đã bị choáng trước sự tấn công phủ đầu của đối thủ đến từ châu Phi. Algeria đã thua Bỉ 1-2 ở lượt đầu nên họ cần giành trọn 3 điểm để nuôi hy vòng lọt vào vòng 2 cùng Bỉ, đội đã chính thức đoạt vé sau trận thắng Nga 1-0.

Thế áp đảo đó được Slimani cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 26, tiền đạo của  Algeria dẫn bóng tốc độ đi qua hai trung vệ Hàn Quốc rồi sửa bóng hạ thủ môn Jung Sung-ryong mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng như một liều doping giúp Algeria chơi hưng phấn hẳn lên, còn Hàn Quốc càng trở nên bối rối hơn. Vì thế, 2 bàn thắng liên tiếp do công của Rafik Halliche (phút 29) và Abdelmoumene Djabou (phút 38) như dự báo một chiến thắng tưng bừng cho Algeria.

 

Islam Slimani (giữa) ghi bàn mở tỉ số cho Algeria
Islam Slimani (giữa) ghi bàn mở tỉ số cho Algeria

 

Sang hiệp 2, Hàn Quốc có một số thay đổi trong lối chơi, mạnh dạn tấn công và đã đem lại hiệu quả. Son Heung-min, Koo Ja-cheol đã lần lượt lập công mang mang đem về cho Hàn Quốc hai bàn gỡ ở phút 50 và 72. Đó cũng là tất cả những gì các chân sút Hàn Quốc làm được trong trận đấu này.

 

 Son Heung-min với Koo Ja-cheol và Lee Chung-yong mừng bàn thắng

Niềm vui của Son Heung-min với Koo Ja-cheol và Lee Chung-yong sau bàn rút ngắn cách biệt.

 

Trong khi đó, Algeria vẫn không bị hoảng loạn sau 2 bàn thua và trong một pha phản công, họ đã có thêm một bàn thắng thứ 4 do công tiền đạo Yacine Brahimi (phút 62), qua đó ấn định chiến thắng đậm đà 4-2.

 

Nỗi thất vọng của cầu thủ Hàn QUốc khi nhìn đối thủ ghi bàn

Nỗi thất vọng của cầu thủ Hàn Quốc khi nhìn đối thủ ghi bàn

 

Để thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hàn Quốc bị đẩy vào thế khó khi ở vòng cuối họ buộc phải thắng Bỉ mới có thể giành vé vào vòng 2. Trong khi, với 3 điểm có được, Algeria vươn lên nhì bảng và nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành chiếc vé thứ hai của bảng H. Ở lượt cuối vào ngày 27-6, Algeria sẽ gặp Nga, đội cũng chỉ có 1 điểm sau trận hòa Hàn Quốc.

 

Đội hình xuất phát:

Hàn Quốc: 1-Jung Sung-ryong; 12-Lee Yong, 3-Yoon Suk-young, 5-Kim Young-gwon, 20-Hong Jeong-ho; 16-Ki Sung-yeung, 14-Han Kook-young, 17-Lee Chung-yong, 9-Son Heung-min, 13-Koo Ja-cheol; 10-Park Chu-young

Algeria: 23-Rais Mbolhi; 2-Madjid Bougherra, 5-Rafik Halliche, 6-Djamel Mesbah, 12-Carl Medjani, 20-Aissa Mandi; 14-Nabil Bentaleb, 10-Sofiane Feghouli, 11-Yacine Brahimi; 13-Islam Slimani, 18-Abdelmoume Djabou.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo