Cái giá mà đội Chile phải trả cho thất bại trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối bảng H quá đắt: Cặp trung vệ G. Medel, W. Ponce bị treo giò và phải đối mặt với Brazil ở trận đấu vòng 2 vào rạng sáng 29-6.
Brazil trở thành cơn ác mộng của đội tuyển Chile trong 5 năm qua khi đội vàng-xanh toàn thắng trong 7 lần đối đầu, ghi đến 26 bàn.
Trong 2 lần gặp nhau gần nhất ở VCK World Cup, Chile đều để lọt lưới 4 bàn/trận: Thất bại 2-4 ở bán kết World Cup 1962 (Brazil sau đó vô địch) và trận thua 1-4 tại vòng 2 ở France 1998 (Brazil vào đến trận chung kết).
Ở trận thua trên đất Pháp, Chile có trong tay đội hình mạnh nhất mọi thời đại với cặp tiền đạo Zamorano – Salas nhưng không thể thực hiện cuộc lật đổ vì đàn anh quá mạnh.
Đội Chile hiện tại tiến bộ rất nhiều kể từ khi HLV M. Bielsa nắm đội cách đây 3 năm. Từ đội bóng chơi thất thường, các học trò của nhà cầm quân Argentina chơi bóng đầy kỹ thuật, hợp với thể hình và tố chất khéo léo của con người Chile.
Melo (trái) trong trận Brazil thắng Chile 4-2 ở vòng loại World Cup 2010. Ảnh: REUTERS
Nhưng bấy nhiêu không đủ để thầy trò ông Bielsa thực hiện cuộc lật đổ khi kết thúc vòng loại World Cup 2010 khu vực. Ở vòng loại World Cup 2010, Chile thua 0-3 trên sân nhà và 2-4 tại Brazil. HLV người Argentina thừa nhận: “Thành tích quá khứ nói lên sức mạnh của Brazil. Đội hình hiện tại của họ còn đáng gờm hơn khi có thêm tốc độ và sự hiệu quả một cách lạnh lùng”.
|
Lịch thi đấu trong ngày
. Hà Lan – Slovakia: 21 giờ ngày 28-6, VTV2, HTV2.
. Brazil – Chile: 1 giờ 30 phút ngày 29-6, VTV3, HTV2. |
Trong lúc hàng thủ Chile sứt mẻ thì sức mạnh tấn công của Brazil tăng lên đáng kể so với trận hòa thủ tục cùng Bồ Đào Nha khi Kaka, Robinho và Elano trở lại. Kaka bị treo giò ở lượt gần nhất vì chiếc thẻ đỏ có phần khe khắt của trọng tài ở trận thắng Bờ Biển Ngà 3-1, còn Robinho được dưỡng sức, trong lúc Elano dưỡng thương.
Âu lo duy nhất của HLV C. Dunga là chấn thương nhẹ của tiền vệ phòng ngự F.Melo, người có nhiệm vụ ngăn cản các pha tấn công của Chile, đội đón chào sự trở lại của tiền vệ trung tâm C. Carmona và ngôi sao kiến tạo M. Fernandes.
Nhưng xem ra Chile mới là đội đang phiền não nhiều hơn bởi không biết chọn cách gì để lần đầu tiên thoát khỏi cơn ác mộng tại World Cup.
Nếu chơi đôi công, họ sẽ nhanh chóng rơi vào bẫy phòng ngự phản công của đội vàng-xanh khi Brazil có dàn cầu thủ thể lực sung mãn, nhất là các tiền vệ đánh chặn to, khỏe. Còn chọn chiến thuật chơi rình rập không phải là sở trường của HLV Bielsa và các hậu vệ Chile càng dễ dàng nhận thẻ phạt. Với 10 thẻ vàng, Chile là đội phạm lỗi nhiều nhất ở vòng bảng.
Giải pháp tấn công biên lợi dụng sự dâng cao của cặp hậu vệ Bastos, Maicon có lẽ là cách duy nhất để các học trò HLV Bielsa gây đột biến. Gánh nặng của Chile sẽ đặt lên vai hai tiền đạo biên A. Sanchez và J. Beausejour. Vấn đề là họ phải ghi nhiều bàn thắng hơn hàng công Brazil!
Dự đoán: Brazil thắng 3-1.
Bình luận (0)