Được mệnh danh là Brazil của châu Âu nhưng Bồ Đào Nha (BĐN) tiếp tục chơi thực dụng như... 4 năm trước. Ở trận đấu loại trực tiếp tại đất Đức, thầy trò HLV F. Scolari cùng BĐN tạo nên trận đấu xấu xí nhất World Cup 2006: 16 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. Các cầu thủ tung đủ chiêu kick-boxing trên sân cỏ, bỏ bóng đá người.
Bồ Đào Nha hy vọng tốc độ và các pha dứt điểm tầm xa của Ronaldo (7). Ảnh: REUTERS
Khi ông Scolari ra đi, HLV C. Queiroz kế nhiệm nhưng BĐN vẫn trung thành với lối chơi này, đặc biệt khi gặp những đội mạnh. Có lẽ cú sốc thua Hy Lạp thực dụng tại trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà khiến BĐN thay đổi. Họ thà thắng hoặc hòa xấu xí chứ không để thua. Hai trận hòa không bàn thắng với Bờ Biển Ngà và Brazil ở bảng G vừa qua cho thấy điều đó. Tổng cộng có 7 cầu thủ BĐN đang nhận thẻ vàng, trong đó có cả những ngôi sao tấn công như Mendes và Almeida (C. Ronaldo nhận thẻ vì trả đũa đối phương).
Lịch thi đấu trong ngày
- Paraguay – Nhật Bản: 21 giờ ngày 29-6, VTV2, HTV2.
- Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha: 1 giờ 30 phút ngày 30-6, VTV3, HTV2. |
Nếu nhận thêm 1 thẻ, các cầu thủ kể trên sẽ vắng mặt ở tứ kết. Nhưng đối với các ngôi sao BĐN, nguy cơ đó không quan trọng bằng chiến thắng trước láng giềng Tây Ban Nha hùng mạnh. Đó là lý do họ sẽ áp dụng chiến thuật siêu phòng ngự phản công của HLV J. Mourinho, người đã thành công trong việc đưa Inter vượt qua Barcelona ở Champions League trước khi cùng CLB Ý giành cú ăn ba lịch sử ở mùa này. Đội hình Tây Ban Nha hiện tại cũng xây dựng trên bộ khung Barca, bên cạnh là những đồng đội quen thuộc ở Real Madrid của C. Ronaldo.
Đối với thầy trò ông Queiroz, bắt chước phong cách của Mourinho không khó. Vấn đề là để vượt qua Tây Ban Nha, họ phải ghi bàn vào lưới thủ thành Casillas. Nhưng trong đội hình BĐN hiện tại đang thiếu 2 vị trí quan trọng so với đội hình vàng của Mourinho: Nhà kiến tạo như W. Sneijder giúp chuyển từ thủ sang công trong thời gian ngắn nhất và tiền đạo săn bàn như Milito.
BĐN hiện có Deco vừa trở lại sau chấn thương và Tiago cũng chơi ấn tượng ở chiến thắng 7-0 trước CHDCND Triều Tiên nhưng cả hai không đủ tầm như Sneijder. Tiền đạo là điểm yếu cố hữu của bóng đá BĐN 10 năm qua. Almeida và Liedson giỏi chớp cơ hội nhưng chọn vị trí không tốt và không tự tạo ra cơ hội như Milito.
Mọi hy vọng của BĐN lại dồn lên đôi vai của C. Ronaldo, người tạo ra đột biến từ những pha đi bóng tốc độ, sút xa hoặc sút phạt. Nhưng để siêu sao đắt giá nhất thế giới có đất hoạt động, các tiền vệ quanh anh và tiền đạo phải thu hồi bóng nhanh và chạy chỗ tốt. Thuận lợi cho BĐN là khả năng thu hồi bóng của đội bóng láng giềng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi X. Alonso bị chấn thương không kịp hồi phục. Với Martinez và S. Busquet non kinh nghiệm, họ nhiều khả năng bị tuyến giữa tinh quái và nhiều kinh nghiệm của BĐN lấn lướt.
Nếu Tây Ban Nha thua vì vị trí này, HLV Del Bosque chắc chắn sẽ bị chỉ trích và hối tiếc vì gạt tiền vệ M. Senna khỏi danh sách...
Torres “tịt” đến bao giờ?
Sau pha tiểu phẫu gối trước giải, tiền đạo F. Torres vẫn chưa tìm lại được sự sắc sảo vốn có. Người hùng ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha ở trận chung kết Euro 2008 vẫn chưa phá lưới đối phương tại giải năm nay và bỏ lỡ nhiều cơ hội rất tốt.
HLV Del Bosque vẫn tin tưởng Torres vì Tây Ban Nha đang chơi tốt và anh tạo ra khoảng trống cho D. Villa ghi bàn. Nhưng nếu tiền đạo đang chơi cho Liverpool tiếp tục kém hiệu quả trước một BĐN chủ trương chơi 5 tiền vệ, Torres có thể rời sân sớm... |
Bình luận (0)