Em suy nghĩ như vậy về bạn gái có đúng không? Gia đình em cũng không thích những người quá ham vui, hãy chỉ giúp em cách nào giúp cho cô ấy bớt tật ham vui để cho tình cảm của tụi em luôn tốt đẹp. Huỳnh Lê Anh Tuấn (TPHCM)
Tuấn thân mến!
Do quan niệm của em và bạn gái về chuyện đi chơi khác nhau nên em có cảm giác có chuyện không ổn. Đi chơi nhiều, dễ dãi, ham vui quá là không tốt nhưng tham gia vào các cuộc vui một cách lành mạnh, chừng mực, hợp lý là điều nên làm. Có thể bạn em đã đi chơi quá nhiều khiến em cảm thấy lo lắng và thiếu yên tâm. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác định được những chuyến đi chính đáng, lành mạnh.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com |
Trong tình yêu, khi có bất đồng trong mọi vấn đề thì người ta thường trao đổi thẳng thắn với nhau về quan điểm của mình để có thể hiểu và thông cảm nhau hơn. Em hãy tâm sự với cô ấy về suy nghĩ của mình. Em cũng cần lắng nghe cô ấy để biết tại sao cô ấy thích tham gia những cuộc vui đến vậy. Có lẽ cô ấy cũng có lý do chính đáng cho việc đi chơi của mình. Biết được lý do, em càng dễ nắm bắt vấn đề và lựa lời góp ý tốt hơn.
Khi em và gia đình không hiểu và thường nghiêm khắc với chuyện đi chơi của cô ấy thì cô ấy càng dễ cảm thấy mọi người không tôn trọng mình và vì vậy, việc hạn chế cô ấy đi chơi càng khó hơn. Em hãy định hướng cho cô ấy trong việc chọn lựa các cuộc vui cần tham gia và tỏ ra thông cảm, ủng hộ cô ấy trong những chuyến đi mà em cho là chính đáng; đồng thời đưa ra những lý do hợp lý để phản đối những chuyến đi không thiết thực. Như vậy, cả hai sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Bình luận (0)