icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng là bản sao của người khác

Thu Thủy (TT & GĐ)

Xuất phát từ tâm lý theo đuổi sự hoàn mỹ, con người thường có khuynh hướng bắt chước người khác. Học hỏi sở trường của những người xung quanh không phải là điều xấu. Tuy nhiên, cần phải chú ý nếu bạn không muốn đánh mất bản thân mình.

Tận dụng điểm mạnh của riêng mình

Bạn nên nhớ, bất cứ người nào trên đời này đều là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có năng lực, điểm mạnh riêng. Vì thế, bạn không cần lãng phí thời gian chạy theo người khác mà hãy phát huy ưu thế của mình. Đó có thể là những ưu điểm không phải ai cũng có được.

Có câu chuyện rằng, thuở ấy, Tùng Lâm là nhạc sĩ nổi tiếng còn Bách Nha chỉ là một nhạc sĩ trẻ, mỗi tuần chỉ kiếm được số tiền ít ỏi. Tuy nhiên, Tùng Lâm rất coi trọng năng lực của Bách Nha. Có lần, ông hỏi: "Anh có muốn làm thư ký của tôi không? Lương mỗi tháng gấp ba lần thu nhập hiện thời".

Nhưng ngay sau đó, Tùng Lâm lại thành thật: "Theo suy nghĩ của tôi,  anh không nên nhận công việc thư ký. Thu nhập có thể tăng lên, nhưng anh sẽ trở thành Tùng Lâm thứ hai. Nếu kiên trì giữ vững bản sắc riêng, một ngày nào đó, anh sẽ trở thành  Bách Nha độc nhất vô nhị”.

Bách Nha tiếp thu ý kiến này và cố gắng đi theo con đường riêng của mình. Quả thật, sau này ông đã thành công.

Có một trường hợp tương tự là Charlie Chaplin. Lúc mới đóng phim, có rất nhiều đạo diễn yêu cầu ông phải diễn giống một danh hài của Đức. Charlie đã từ chối và tự tạo cho mình một phong cách diễn mới. Cho đến hôm nay, có lẽ không ai không biết đến tên tuổi của ông.

Những minh chứng trên cho thấy, mỗi người đều có năng lực tiềm ẩn. Hãy cố gắng phát huy thế mạnh của riêng mình.

Đừng là bản sao của người khác

Đa số con người đều có tiềm năng to lớn, nhưng tiềm năng này đang mê ngủ hay chỉ được sử dụng một phần nhỏ. Chỉ cần bạn đánh thức, nó sẽ thúc bạn làm được nhiều việc thần kỳ.

Emerson, nhà thơ người Mỹ, từng nói: “Hâm mộ là ngu ngốc, bắt chước là tự sát. Dù tốt xấu thế nào chăng nữa, mình vẫn phải là chính mình. Vũ trụ to lớn có nhiều điều tốt đẹp. Nhưng nếu không làm việc trên mảnh đất của mình, anh sẽ chẳng thu hoạch được gì”.

Nếu muốn tập trung tất cả ưu điểm của người khác vào mình, bạn hãy suy nghĩ lại. Đây thật sự là một hành vi hoang đường, thiếu khôn ngoan. Không có gì đau khổ hơn là làm những việc không phù hợp với mình, sao chép từ người khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo