Hai thông tin trên khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều về thực trạng “già sớm” của giới trẻ ngày nay. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, sự việc có lẽ không khác nhau bao nhiêu.
Mối liên hệ chặt chẽ
Điểm đặc biệt của cuộc nghiên cứu này là người ta đã phát hiện tác động không chỉ của truyền hình, mà cả 4 phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và báo chí. Giáo sư Jane Brown, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Những đứa trẻ xem hình ảnh sex nặng khi chúng trong khoảng 12-14 tuổi sẽ có nguy cơ quan hệ sớm trước khi 16 tuổi, gấp hai lần so với những đứa trẻ xem sex nhẹ. Dường như điều đó thúc đẩy trẻ có hành động tình dục sớm”. Trong quá trình thăm dò các em trong vòng 2 năm, các nhà nghiên cứu xem xét cẩn thận tần suất xem phim, chương trình truyền hình, ca nhạc và báo chí có nội dung dành cho người lớn.
Bên cạnh đó, người ta còn khám phá rằng 55% thiếu niên tiếp xúc với nội dung sex nhiều hơn các bạn cùng lứa. Vì sao có hiện tượng đó? Giáo sư Brown giải thích: “Theo tôi, điều đó có liên quan đến tuổi dậy thì. Khi trẻ phát triển, chúng tìm kiếm thông tin. Và chúng tôi cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng trở thành một loại siêu bạn bè. Một kênh thông tin khác mà trẻ có thể học biết về sex lại thường giữ yên lặng - đó là cha mẹ, thầy cô. Đây là lý do vì sao trẻ thường tìm hiểu về sex trên các phương tiện thông tin đại chúng”.
Nhìn chung, cuộc nghiên cứu nói trên chưa giải quyết được vấn đề: Có phải nội dung sex trên các phương tiện thông tin đại chúng là nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng quan hệ tình dục sớm nơi trẻ vị thành niên hay không? Có thật là việc xem những hình ảnh “nóng” khiến chúng “hăng” hơn, hoặc làm cho chúng trở nên tò mò hơn? Hoặc là còn có những yếu tố khác nữa?
Đúng là cuộc nghiên cứu đã không phát hiện được nguyên do và tác động trực tiếp của sự việc nêu trên đối với hành vi giới tính của trẻ. Giáo sư Brown cho biết: “Chúng tôi mới chỉ phát hiện mối liên hệ mật thiết, sự liên quan rất chặt chẽ giữa hai hiện tượng”. Tuy nhiên, đó là điều các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục cần quan tâm.
Trách nhiệm
Các nhà nghiên cứu cùng thống nhất ý kiến rằng các bậc cha mẹ có một phần trách nhiệm ở đây. Họ cần phải cảnh giác cao độ. Trong trường hợp trẻ thường xuyên xem các chương trình dành cho người lớn, đó là dấu hiệu báo cho cha mẹ biết rằng trẻ có thể có hành vi giới tính sớm hơn. Các bậc cha mẹ phải biết trẻ đang đọc gì, xem gì và họ cũng phải quan tâm xem chúng đang nghe gì khi chúng ụp kín tai bằng headphone. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Brown phân tích nội dung 270 ca khúc đang thịnh hành ở Mỹ và nhận thấy 40% lời hát có liên quan đến sex. Còn ở Việt Nam, có khi nào người lớn để ý đến lời của những bài hát mà con cái đang nghe và hát nghêu ngao hay không? Nội dung của chúng ra sao?
Vì thế, về mặt tâm lý, cha mẹ cần phải bắt đầu trò chuyện với con sớm, ngay khi chúng nhận ra có sự khác biệt giới tính. Những khi ấy, cha mẹ cũng nên nhấn mạnh đến giá trị của giới tính một cách thường xuyên. Các nhà chuyên môn khuyên các bậc cha mẹ hãy trở thành những người dễ gần gũi để trẻ có thể đến với họ với mục đích học biết về giới tính, thay vì tò mò tìm hiểu nơi phim ảnh và báo chí không phù hợp với lứa tuổi.
Ngoài ra, một phần trách nhiệm khác thuộc về chính các phương tiện thông tin đại chúng khi họ chỉ chăm chăm chú ý đến yếu tố câu khách, mà quên đi rằng vô tình họ đã “đầu độc” trẻ vị thành niên với những hình ảnh hoặc thông tin “quá sức chịu đựng” của chúng.
Bình luận (0)