Bất chấp một thực tế, trong số trẻ sơ sinh là con trai được sinh ra luôn nhiều hơn con gái (ở đây là đề cập tới thông số so sánh của nhân loại toàn cầu), nhưng về cuối đời mối tương quan phái giới “cố hữu” ấy đã đảo lộn - số cụ bà luôn nhiều hơn các cụ ông. Ở thời nào cũng vậy, nam giới thường về “bên kia thế giới” sớm hơn các bạn gái đồng niên. Còn theo thống kê mới nhất thì tuổi thọ trung bình của phụ nữ thời nay đã tăng hơn 6 tuổi so với đàn ông.
Tuy có những “chứng bệnh đàn ông” được lý giải rành mạch về phạm trù cơ thể học, yếu tố gien di truyền, cũng như cấu trúc ADN tiêu biểu cho phái giới. Nhưng vẫn song song tồn tại nhiều căn bệnh nan y khác chẳng liên quan gì tới “tố chất nam nhi” cả. Ví như chứng khủng hoảng tâm lý chẳng hạn. Dĩ nhiên đây là biểu hiện của một lối sống bị stress triền miên, hay nói đúng hơn là cá nhân người đàn ông ấy phải đối mặt với nhiều hiểm họa, luôn lo sợ trước nỗi rủi ro bất chợt. Một vai trò nữa không kém phần quan trọng, rằng đàn ông thường giữ vai trò “trụ cột kinh tế trong nhà”, gánh nặng gia đình luôn đè lên vai họ; rồi thì công việc nặng nhọc quá tải nơi sở làm; tệ hơn nữa là nỗi âu lo thường trực về một tương lai u ám... khiến nam giới thường bị các chứng bệnh về tim mạch gấp 4 lần nhiều hơn nữ giới. Trong đời thường, phụ nữ cũng tiêu thụ những thức ăn như nam giới, cũng bị chứng béo phì, cũng ít vận động và nhiều căn bệnh trầm kha - như đái tháo đường chẳng hạn - cũng chẳng buông tha họ. Do vậy sự lý giải về ảnh hưởng từ hormone-giới tính chẳng có ý nghĩa xác thực.
Một thực tế nữa là đàn ông hút thuốc nhiều hơn phụ nữ nên nguy cơ ung thư phổi thường cao hơn, chưa kể bệnh suyễn và các căn bệnh khác về đường phế quản. Ngoài ra đa phần nam giới cũng tiêu thụ chất uống có cồn nhiều hơn “phái yếu”, tiềm ẩn những chứng bệnh về đường tiêu hóa nhiều hơn. Với chứng thống phong (bệnh gút) đàn ông lại bị nhiều gấp 20 lần so với phụ nữ. Riêng về phương diện cơ thể học thuần túy, nam giới vẫn luôn bị chứng thoát vị đệm nhiều hơn...
Gộp tất cả các vấn đề đã nêu, ta có thể mạo muội nêu nhận định mới: Đàn ông chưa hẳn là “phái mạnh”.
Bình luận (0)