xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nếu không thấy hạnh phúc, đó là lỗi của bạn"

Theo THANH TRÚC (Tuổi trẻ)

Hằng năm, tỉ phú người Mỹ Warren Buffett đều tổ chức một buổi gặp mặt sinh viên ngành kinh tế để chia sẻ bí quyết thành công cũng như những lời khuyên trong kinh doanh

Tháng hai vừa qua, người đàn ông giàu nhất thế giới đã có cuộc nói chuyện vớí sinh viên kinh tế hai trường Đại học Texas và Đại học Emory.

Ông đã để lại ấn tượng tốt đẹp về một người giàu "có đầu óc". Anh Phạm Quốc Đăng Khoa đã ghi lại cuộc nói chuyện này và Tuổi Trẻ đã trích giới thiệu:

* Phóng viên: Ông định nghĩa thế nào là hạnh phúc? Điều gì trong cuộc sống làm ông hạnh phúc nhất? Ông có vui hoặc buồn theo những kết quả đầu tư lời lỗ, hay ông cố gắng tách bạch cảm xúc cá nhân khỏi công việc?

- Warren Buffett: Tôi tận hưởng những gì mình làm. Tôi nhảy chân sáo đến sở làm mỗi ngày. Tôi làm việc với những người tôi quí mến, làm những việc tôi yêu thích. Tôi dành thời gian nghĩ về tương lai, không phải về quá khứ. Tương lai thật lý thú. Như Bertrand Russell đã nói: "Thành công là có được thứ bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ mà bạn có”.

Tôi đã may mắn trúng số độc đắc mới được chào đời, và các bạn ở đây cũng vậy. Tất cả chúng ta đều thành công, thông minh, có học. Cứ tập trung vào cái mình không có là một sai lầm tai hại. Với những tài năng mà tất cả chúng ta sở hữu, nếu bạn thấy không hạnh phúc thì đó là lỗi của bạn.

Tôi biết có nhiều người trong danh sách 400 người giàu nhất của tạp chí Forbes mà con cái họ chẳng thèm che chở họ. Nguồn lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này chính là tình yêu không điều kiện. Càng cho đi, bạn càng nhận được nhiều. Ở mức độ cá nhân, quan trọng là phải xác định đối với những người tin tưởng bạn, bạn phải tin tưởng họ.

* Những phẩm chất nào của một giám đốc làm họ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời? Ông làm thế nào để cân bằng giữa kỹ năng "cứng" và kỹ năng "mềm"?

- Chúng tôi có cả thảy 45 giám đốc. Một số người cả năm giao tiếp với nhau một lần, một số khác mỗi tháng một lần, số còn lại mỗi ngày một lần. Cái mà tôi tìm kiếm ở một giám đốc là niềm đam mê đối với công việc. Họ thường tìm đến chúng tôi. Tôi chưa bao giờ bỏ tiền để tuyển người từ một công ty tài chính. Chúng tôi có rất ít thỏa thuận ở dạng hợp đồng tuyển dụng.

Câu hỏi lớn của tôi là liệu anh ta có dậy vào lúc 6g sáng và cùng với 500 triệu USD công ty giao cho, anh ta sẽ tiếp tục gửi tiền về Omaha (nơi đặt trụ sở công ty của Buffett) hay không. Tôi phải nhìn vào mắt họ và quyết định liệu họ yêu công việc hay yêu tiền. Nếu họ yêu tiền cũng không sao, nhưng vậy thì họ càng phải yêu công việc hơn.

Tại sao tôi đến chỗ làm lúc 7g sáng mỗi ngày? Là vì tôi không thể chờ lâu hơn để bắt tay vào việc. Vì tôi phải tự vẽ bức tranh của mình và tôi thích những tràng pháo tay. Chúng tôi thật may mắn khi chưa bao giờ để vuột mất một giám đốc nào vào tay đối thủ kể từ năm 1965. Một số về hưu, số khác bị sa thải, nhưng chúng tôi luôn cho họ cơ hội để tự vẽ những bức tranh của riêng mình.  

img
Tỉ phú Warren Buffett (trái) chơi bóng bàn với "chiến hữu" Bill Gates năm 2007

* Nếu được dùng bữa trưa với một người chưa bao giờ gặp mặt, ông sẽ chọn ai và vì sao?

- Issac Newton (1) hoặc Benjamin Franklin (2). Tôi đã gặp nhiều người thú vị và cả những người chán phèo. Hai người đàn ông này có được sự thấu hiểu lớn lao về thế giới mà họ từng sống. Mà chắc là tôi sẽ không có cơ hội để ăn trưa cùng Sophia Loren (3) đâu nhỉ?

* Những sai lầm hoặc hối tiếc lớn nhất của cuộc đời ông?

- Chúng tôi phạm rất nhiều sai lầm, nhưng điều đó không làm tôi khó chịu. Chúng tôi không hề hối tiếc. Chúng tôi làm trong lĩnh vực ra quyết định và sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Có những sai lầm do chểnh mảng làm mất 10 tỉ USD mà không ai biết tới, vì chúng không hiện lên trên sổ sách kế toán.

Trong cuộc sống riêng của tôi, luôn có những việc lẽ ra tôi nên làm khác. Nhưng có quá nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra. Thật không đáng nếu cứ chăm chăm vào những chuyện xấu. Tìm được đúng người bạn đời là bạn có 90% điều tốt đẹp. Nếu bạn gặp may mắn về sức khỏe và với người bạn đời, coi như bạn là "tiên". Bị khoa kinh tế Trường đại học Harvard từ chối là một trong những điều tốt nhất xảy ra trong cuộc đời tôi, đôi khi vận xui hóa ra lại là điềm tốt.

* Có khi nào trên con đường sự nghiệp, ông thấy mình chệch hướng so với chiến lược của mình không? Nếu có thì ông xử lý thế nào?

- Tôi không phải dạng người đó. Tôi không sống theo nguyên tắc. Tôi chỉ muốn làm những việc có ý nghĩa. Trong cuộc sống riêng của tôi cũng vậy, tôi không quan tâm những tay nhà giàu khác đang làm gì. Tôi không muốn sở hữu một chiếc tàu dài 123m chỉ vì một người nào đó mới sắm một chiếc dài 120m.

Vài người bạn của tôi có những chiếc tàu lớn chở được 55 người nhưng chỉ dùng để chở 14 người. Trong số 55 người này, sẽ có một số người muốn ăn cắp của bạn, một số người muốn ăn nằm với nhau, và tôi thì chả muốn dính líu gì đến mấy chuyện đó.

Tôi không cần có nhiều nhà. Nếu ưng làm chuyện gì điên rồ, tôi có thể làm được, nhưng Anna Nicole Smith (4) đã đi rồi. Chuyện này nhắc tôi nhớ đến chuyện ông già 60 tuổi lấy cô nàng 25. Khi bạn bè hỏi ông ta làm thế nào để lấy được vợ, ông ta đáp: "Tôi nói với họ tôi 90 tuổi rồi!".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo