Sáng thứ bảy, vợ chồng Hoan – Linh cùng hai con chất ba lô lên ô tô và chạy thẳng hướng Mũi Né (Phan Thiết). Gia đình họ thường dành những ngày cuối tuần để hòa mình cùng thiên nhiên. Nhưng không chỉ những gia đình có thu nhập cao mới cảm thấy cuộc sống thú vị mà ngay cả những người lao động bình thường cũng tự hài lòng với cuộc sống. “Hạnh phúc của tôi là sau giờ tan ca, được quây quần bên mâm cơm cùng với gia đình, được nằm võng hóng mát ở mảnh sân sau nhà... Đơn giản chỉ vậy thôi” – chị Hoàng Phúc Nguyên, công nhân Công ty May Nhà Bè, chia sẻ.
Thích thư giãn, giải trí
Theo kết quả nghiên cứu về nhu cầu và ước mơ của người dân châu Á năm 2008 (Eye on Asia) do Tập đoàn toàn cầu Grey Group thực hiện từ việc phỏng vấn 75.000 người dân của 16 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trong đó có VN): Người châu Á đã trở nên bớt bảo thủ và bắt đầu đeo đuổi những phong cách sống cá nhân. Điều đó cũng đồng nghĩa là họ thích những điều mang tính đơn giản hóa nhưng không có nghĩa là thích một cuộc sống đơn giản mà coi trọng những trải nghiệm mang lại niềm vui; 85% người cho rằng họ không quan tâm đến chủ nghĩa vật chất, chủ yếu là được đến với thiên nhiên để thư giãn, giải trí. Tuy nhiên, cũng chính quan niệm “mọi thứ đều đơn giản” nên rất ít người châu Á hài lòng với công việc vì họ cho rằng công việc đơn giản chỉ là kiếm tiền. Do đó, chỉ có 30% người VN coi công việc là niềm vui, trong khi tỉ lệ này ở New Zealand là 69%, Indonesia là 70%.
Lạc quan và biết ước mơ
Trong khi vai trò gia đình tại một số nước phương Tây ngày càng mờ nhạt thì ngược lại 95% người châu Á khẳng định rằng gia đình vẫn là thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của họ, ngay cả Nhật Bản có chỉ số thấp nhất cũng đạt tới 82%. Điều thú vị là rất nhiều người nhận thấy sự phân biệt về giới đã mờ dần nhưng vai trò của người phụ nữ trong gia đình châu Á vẫn không thay đổi khi có 57% người tin rằng nội trợ là nhiệm vụ của phụ nữ.
Theo ông Chris Beamont, Tổng Giám đốc Grey Group Nhật Bản, kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu ở các gia đình VN được trân trọng, trong khi chỉ có 23% người Nhật, 33% người Đài Loan và 36% người Hàn Quốc chấp nhận con dâu phải nghe lời mẹ chồng. Đồng quan điểm, một chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình khẳng định: Phần lớn, căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu đều được giải quyết theo hướng tích cực vì đa số con dâu Việt đều cho rằng mẹ chồng cũng là mẹ của mình. Bên cạnh đó, 95% người VN, Bangladesh, Hàn Quốc và Ấn Độ rất lo lắng sự rạn nứt gia đình khiến trẻ em trưởng thành quá sớm trong xã hội hiện đại, khó có thời gian chăm sóc và giáo dục.
Khi được hỏi “ước mơ lớn nhất của bạn là gì?”, phần lớn đều trả lời là “luôn khỏe mạnh”; chỉ có 28% người VN tin rằng họ có chế độ ăn uống hợp lý - một tỉ lệ thấp trong 16 nước. Tuy nhiên, chỉ số chung về mức độ hài lòng cuộc sống của người VN vẫn cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Rất nhiều người châu Á cảm thấy căng thẳng, áp lực vì phải làm việc ngày đêm để nâng cao chất lượng cuộc sống thì có đến 90% người VN hài lòng với cuộc sống, 96% lạc quan về tương lai; trong khi chỉ có 37% người Nhật, 63% người phương Tây tin như vậy.
|
Quan tâm đến môi trường sống Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, ngày càng có nhiều người nhận thức rõ ảnh hưởng của sự tiến bộ tới môi trường sống. 86% người cho rằng bảo vệ môi trường quan trọng hơn phát triển kinh tế, trong khi đó tỉ lệ này ở châu Âu là 78%. Có khoảng 85% người sẵn sàng từ bỏ những mặt hàng và dịch vụ cần thiết để bảo vệ môi trường, nhưng chỉ có 75% sẵn sàng trả thêm tiền cho các mặt hàng thân thiện với môi trường. |
Bình luận (0)