Hoạt động ca hát khiêu vũ của người về hưu không phải là cá biệt của Thượng Hải mà có ở hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc từ Quảng Châu ở miền Nam tới Bắc Kinh và Thiên Tân ở Hoa Bắc. Hoạt động giải trí này bắt đầu xuất hiện từ những năm của thập niên 90 thế kỷ trước. Các câu lạc bộ ca hát khiêu vũ của người về hưu được tổ chức ở các thành phố lớn để mang lại niềm vui cho người cao tuổi an dưỡng tuổi già, tránh được nỗi cô đơn. Cụ Trường Sĩ Trạch, 67 tuổi, sáng nào cũng tới Công viên Trung Sơn ở Thượng Hải khiêu vũ, tâm sự: “Sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy hẫng hụt vì ngày càng già. Ngồi ở nhà mãi cũng chán, từ khi ra công viên khiêu vũ, tôi thấy vui hơn và khỏe ra”. Người cao tuổi tìm thấy ở những buổi tập múa hát tình bạn mới để tâm sự tri kỷ.
Theo thống kê chính thức, hiện nay Trung Quốc có 143 triệu người từ 65 tuổi trở lên, đến năm 2020 sẽ tăng lên 248 triệu người. Thị trường này rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức các câu lạc bộ ca hát, khiêu vũ để phục vụ người về hưu là nhằm khắc phục thiếu sót này, được người cao tuổi ở các thành phố hưởng ứng nhiệt liệt. Không chỉ thành lập các câu lạc bộ, chính quyền địa phương, hằng năm các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân còn giúp kinh phí tổ chức những cuộc thi khiêu vũ cấp quận, thành phố và cả cấp toàn quốc. Giải thưởng vật chất không lớn, nhưng giá trị tinh thần thì rất quý. Tại cuộc thi khiêu vũ truyền hình toàn quốc dành cho người cao tuổi đầu xuân năm nay, đoàn vũ công cao tuổi tỉnh Hà Bắc đã giành giải nhất.
Phối hợp với các câu lạc bộ khiêu vũ, doanh nhân trẻ Vũ Hàn Trương, 31 tuổi ở Thượng Hải đã mở một website từ 6 năm nay để phục vụ các cụ về hưu qua dịch vụ Internet. Anh cho biết: “Chúng tôi dạy các cụ kỹ thuật sử dụng mạng Internet, giúp các cụ tổ chức những hoạt động trực tuyến, lập các câu lạc bộ khiêu vũ để tập hợp họ vui chơi, giải trí, làm tăng tuổi thọ”. Đến nay website của Vũ Hàn Trương đã có hơn 50.000 khách hàng “ruột”. “Chat” trên mạng đã trở thành thú vui mới của các cụ và là dịp để tham gia những hoạt động cộng đồng, tham qua, du lịch và tổ chức những cuộc thi múa, hát.
Nhà sử học Lệ Dũng nhận xét: “Phong trào múa hát của người về hưu không làm tôi ngạc nhiên, vì các cụ đã bị thiệt thòi nhiều trong những năm “cách mạng văn hóa”, nay được quyền xứng đáng tìm lại nguồn vui mới trong xã hội đã đổi thay”.
Bình luận (0)