Cháu tâm sự rằng sợ ở lại bị chồng đánh thì lại sẩy thai tiếp. Cháu không muốn bỏ chồng vì chồng cháu rất yêu chiều cháu, chỉ vì có tính hay đánh vợ không cần lý do. Tôi không tưởng tượng được ở Mỹ lại có người đánh vợ. Ở Mỹ, người ta xử lý trường hợp này như thế nào? Tôi nên làm gì để bảo vệ con gái tôi?
Huỳnh Thu Nga (Cần Thơ)
Chị Nga thân mến,
Ở Mỹ hay ở bất cứ nước nào khác cũng có phụ nữ bị bạo lực gia đình. Tại Mỹ, luật quy định rất nghiêm để xử lý hành vi này. Người chồng bị tố cáo dùng bạo lực với vợ (bao gồm cả hành vi đánh chửi, ép quan hệ tình dục, dọa giết, cấm các sở thích cá nhân, đánh con, khủng bố tinh thần...) đều bị tòa án xét xử. Trong trường hợp nhẹ nhất, tùy theo quy định của từng bang, tòa án sẽ ra một lệnh bảo vệ (protection order) để cấm người đàn ông đó đến gần vợ/con.
Người đàn ông phải nộp tiền phạt và phải tham gia một lớp học về điều chỉnh hành vi. Nếu chưa đạt chứng chỉ thì chưa được tiếp cận vợ/con. Người vợ có quyền ở nhà mình hoặc nếu không dám ở thì được đưa đến nhà tạm lánh (nơi người chồng không biết địa chỉ) để tránh trường hợp xấu nhất. Người vợ và đứa con có thể được tư vấn về pháp lý và tâm lý để vượt qua khủng hoảng.
Trường hợp của con chị là du học sinh nên tôi nghĩ là có lợi thế về ngôn ngữ nên hoàn toàn có thể báo với cảnh sát để được can thiệp. Cách xử lý ở Mỹ là dùng pháp luật để can thiệp là tốt nhất, vì xa xôi thế này, hai gia đình cũng chẳng thể nói chuyện gì và theo văn hoá Mỹ thì phần lớn, đứa con đã trưởng thành (trên 21 tuổi) bố mẹ hầu như không can thiệp vào chuyện đời tư. Nếu cháu quay lại Mỹ, chị nên nói cháu báo cảnh sát ngay nếu chồng tiếp tục bạo hành, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc chị nhé.
Thư từ, bài vở xin gửi về:Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail:
chirauthom@gmail.com
Bình luận (0)