Bởi vậy, trong nhiều cuộc tranh tài thể thao, ta thường thua kém đối phương. Theo số liệu điều tra của Ủy ban TDTT, nam thanh niên VN 20 tuổi hiện nay có chiều cao trung bình 165,14 cm, cân nặng 53,19 kg, tăng 6,14 cm so với năm 1975; nữ thanh niên 20 tuổi cao 153,88 cm, cân nặng 46,02 kg, tăng 4,88 cm. Tầm vóc con người VN tuy có được cải thiện nhưng hoàn toàn do phát triển tự nhiên, không phải do tác động có chủ định qua chương trình cấp quốc gia. Trong khi đó, nhiều nước châu Á và Đông Nam Á đã sớm có chương trình quốc gia nhằm nâng cao tầm vóc cơ thể, thể chất giống nòi dân tộc mình. Đặc biệt, Nhật Bản từ những năm 50 của thế kỷ trước đã có chương trình quốc gia phát triển giống nòi. Nhờ vậy mà sau 20 năm, người Nhật cao thêm 17 cm. Bây giờ, đâu còn ai nói người Nhật lùn nữa.
Đã đến lúc cần có một chương trình quốc gia phát triển giống nòi, nâng tầm vóc thể chất người VN. Viện Khoa học TDTT đã có dự án chương trình quốc gia với tiêu đề: “Nâng cao tầm vóc, thể trạng người Việt
Tình hình kinh tế đất nước mấy năm gần đây đã được cải thiện, đã có “của ăn, của để” cho nên việc đầu tư hơn 600 tỉ đồng tạo cú hích ban đầu để phát triển giống nòi là trong tầm tay. Vấn đề là sử dụng nguồn kinh phí đó đúng mục đích, có hiệu quả, không bị thất thoát. Hy vọng chương trình sớm được thông qua để các thế hệ người VN tương lai cao, to, mạnh hơn.
Bình luận (0)