xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá ít thời gian cho nhau

Gia Thùy

Cuộc sống và công việc khiến tại nhiều gia đình, mỗi thành viên có một thời gian biểu riêng, trong đó rất ít khi có sự liên quan đến người còn lại

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với khoảng 20 gia đình tham gia “Ngày hội gia đình và tuổi thơ”  tổ chức sáng 27-6 tại Công viên 23-9 - TPHCM với cùng câu hỏi: “Theo anh (chị), vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc của mỗi gia đình hiện nay là gì?”. Kết quả, có đến 10 người cho rằng các thành viên quá ít thời gian dành cho nhau, 5 người cho rằng đó là bất đồng trong việc dạy dỗ con cái, 3 người cho rằng “cơm, áo, gạo, tiền” thời khủng hoảng kinh tế khiến họ đau đầu nhất, 2 người cho đó là tình trạng ngoại tình, người còn lại cho là mâu thuẫn con dâu – nhà chồng.


Vợ chồng “mặt trăng, mặt trời”


\Chúng tôi gặp thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang, Trường Quản lý Cán bộ TPHCM, để chia sẻ kết quả khá thú vị này. Thạc sĩ Linh Trang đồng tình: “Quả thật, thời gian dành cho gia đình của mỗi người ngày càng ít ỏi. Đây không chỉ là vấn đề của một người, một nhà mà là của rất nhiều gia đình”. chị lấy một ví dụ rất điển hình mà chị từng tư vấn: Một chị là giảng viên đại học, lấy chồng là một kỹ sư trong lĩnh vực truyền thông. Họ cưới nhau được 5 năm, có một con trai đang học mẫu giáo.

Khi mới lấy nhau, chị dành rất nhiều thời gian để đi chợ, nấu nướng, háo hức chờ anh về ăn cùng. Nhưng ngày nào cũng thế, chồng chị đi đến nửa đêm mới về, mặc cho vợ dùng hết “vũ khí” từ khóc lóc  đến bỏ nhà đi và đòi ly dị nhưng anh chồng vẫn không thay đổi. Đến khi chị có thai, rồi sinh con, chị đàm phán: “Giờ có con rồi, anh phải ở nhà nhiều hơn để lỡ có chuyện gì xảy ra còn kịp xử lý”. Anh chồng nghe vợ nói cũng có lý nên sau đó tranh thủ về nhà sớm hơn.

img
Trong ảnh: Gia đình anh Trần Hân Tuấn, huyện Nhà Bè - TPHCM tham gia hội thi nấu ăn tại ngày hội Gia đình và tuổi thơ 2009. Ảnh: N.Hữu


Nhưng khi con gần 2 tuổi, anh lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục những ngày vắng nhà triền miên với đủ lý do. Chị vừa chăm lo cho con vừa phải đi làm, lại còn đi chợ, nấu nướng tối tăm mặt mũi, nhưng một tuần may lắm chồng mới về ăn cơm một bữa. Chị vừa buồn vừa tiếc công sức mình bỏ ra. Chị nghĩ: “Thời gian đó để làm việc khác chắc sẽ có ý nghĩa hơn”. Rồi từ đó, chị gửi con ở nhà trẻ, nhờ bên ngoại đón cháu khi tan học. Còn chị, hết giờ dạy ở trường, chị tìm chỗ dạy thêm. Khi không còn việc gì để làm, chị chạy về nhà mẹ ruột ăn vội chén cơm rồi đón con về nhà. “Đối tác” của chị một vài tiếng sau mới về, họ cũng chẳng có thời gian, tâm trí để hỏi han hay tâm sự...


Nhà chung, vui buồn riêng


Trong cuộc phỏng vấn nhanh, chị P.N (quận 4-TPHCM) tâm sự với chúng tôi về cuộc sống của gia đình chị. Hằng ngày, hết giờ tan sở, chị thường vật vờ ở cơ quan hoặc xách giỏ đi mua sắm, cà phê với bạn bè đến tối mịt mới về. Chúng tôi hỏi vì sao, chị P.N cho biết: Chồng chị làm nghề kinh doanh, bữa nào cũng 1-2 giờ sáng mới về.

Dù kiếm được nhiều tiền nhưng vợ chồng chị rất ít khi có thời gian bên nhau. “May ra ngày nào có việc phải công chứng giấy tờ nhà đất thì vợ chồng mới gặp mặt nhau”- chị kể. Con chị mới học tiểu học nhưng cũng chẳng mấy khi ở nhà vì đã có lịch học thêm kín mít. “Hôm nay cháu được nghỉ, nhưng vì ba cháu bận nên chỉ có hai mẹ con đến tham dự ngày hội gia đình”- chị buồn rầu.


Các thành viên trong gia đình không có sự kết nối, thậm chí “không cần” sự có mặt của nhau đang diễn ra phổ biến trong nhiều gia đình. Theo thạc sĩ Linh Trang, thực ra, người phụ nữ nào cũng rất muốn vun vén cho gia đình, muốn duy trì ngọn lửa hạnh phúc, nhưng khổ nỗi lắm khi bạn đời của họ không hiểu được điều này và dù rất muốn, nhưng họ không có cơ hội để thể hiện vai trò của người phụ nữ, người vợ trong gia đình vì “đối tác” cứ đi biền biệt. Đây chính là nỗi buồn, là điều đau khổ nhất của người phụ nữ cần được chia sẻ, cảm thông.


“Gia đình muốn có hạnh phúc thì đòi hỏi cả vợ lẫn chồng phải cùng chung tay xây đắp, có nghĩa người đàn ông có vai trò rất quan trọng. Nhưng thực tế, hiện nay có rất nhiều người chồng có thái độ hời hợt đối với gia đình”- thạc sĩ Linh Trang nói. Ngoài giờ đi làm, họ cho mình quyền được rong chơi, được bù khú và “giao phó” hết trách nhiệm gia đình cho người vợ.

Trong khi vị trí của người phụ nữ ngày càng cao, thu nhập của họ có khi còn hơn chồng, áp lực công việc cũng không thua kém. Họ không thể chịu đựng được sự thờ ơ, thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm của chồng. Do đó, họ cũng dễ nảy sinh tâm lý: “Anh đi được, tôi cũng đi được”. Và cứ như vậy, để khỏa lấp sự trống vắng trong gia đình, mỗi người tự có một kế hoạch làm việc, sinh hoạt riêng và vui buồn cũng riêng mà không cần sự có mặt của người kia.


Tìm gia đình cho con


Cũng có những lúc người chồng “đột nhiên” về nhà sớm sau giờ tan sở. Người vợ rất mừng và vội vàng đi chợ nấu ăn. Nhưng người chồng sau một hồi đi ra đi vào, đến bật tivi xem phim hoặc máy vi tính chơi game, đứa con không biết chơi với ai, cũng dán mắt vào màn hình theo ba nó. Khi người vợ nhắc chồng dành thời gian chơi với con, anh tắt máy, miễn cưỡng chơi với con ít phút rồi uể oải đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ. “Chính vì đi đã quen chân nên người trong cuộc cảm thấy thừa thãi và khó chịu khi họ phải ở nhà” - thạc sĩ Linh Trang nói.


Theo thạc sĩ Linh Trang, thiệt thòi nhất trong nhiều gia đình hiện nay chính là đứa con. Nhiều đứa trẻ chỉ biết bám lấy người giúp việc, may mắn hơn thì theo ông bà nội, ngoại, chờ đến khuya mới được cha mẹ đón về. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy thì thật khó biết chuyện gì sẽ xảy ra và gia đình của chúng sau này sẽ như thế nào. “Do vậy, những cặp vợ chồng trẻ cần biết giáo dục con, dạy con gắn bó với gia đình ngay khi còn nhỏ. Nhưng để làm được việc này, chính bản thân họ phải là những tấm gương, họ phải biết quý trọng những gì đang có và cùng ý thức chung tay xây dựng hạnh phúc trong gia đình”- thạc sĩ Linh Trang kết luận.

Giữ gìn hai tiếng gia đình

Sáng 27-6, UBND TPHCM đã tổ chức “Ngày hội gia đình và tuổi thơ 2009”. Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết ngày Gia đình Việt Nam là dịp tôn vinh giá trị gia đình, nhắc nhở mọi người về tính bền vững của gia đình cũng như thực hiện các mục tiêu về gia đình văn hóa mà TP đã đề ra. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN  TPHCM, cho rằng các bậc cha mẹ cần nuôi dưỡng giáo dục con cái về vai trò quan trọng của gia đình và hãy là tấm gương sáng cho con trẻ .

Hôm nay, 28-6, diễn ra “Ngày hội gia đình lần thứ 4” tại Phú Mỹ Hưng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – TPHCM, Công ty Phú Mỹ Hưng và Công ty Sài Gòn Media phối hợp tổ chức. Ngày hội gia đình năm nay hướng tới gia đình các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôn vinh, ghi nhận đóng góp của họ cũng như chia sẻ những khó khăn mà họ phải đối mặt để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa giữ gìn mái ấm gia đình. Khoảng 10.000 lượt người dự kiến tham gia ngày hội.

Th.Vinh

img

Ông Quách Tuân Khanh, Giám đốc Trung tâm Thành công và Hạnh phúc:

Niềm vui lớn nhất

Gia đình đối với mỗi người là chỗ quay về, là chỗ dựa, là nơi nương náu. Nơi đó có người vợ, những đứa con mang đến cho ta niềm vui, sự tin cậy và họ cũng tin cậy ở ta. Do vậy, mỗi người hãy biết đặt điều gì là quan trọng cho cuộc đời mình. Nhiều lúc chúng ta mải chạy theo công việc, sự phát triển nghề nghiệp, bằng cấp, học vị... Nhưng rồi khi bình tâm suy nghĩ lại, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời chúng ta có được lại chính ở tổ ấm gia đình. Do vậy, mỗi người nên biết làm chủ thời gian, đặt vị trí ưu tiên cho gia đình.

 

img

Bà Nguyễn Thế Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn truyền thông:

Nhắc nhau có một gia đình

Dù chúng ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu chứng khoán, bao nhiêu tài khoản hay bằng cấp thì liệu chúng ta có cảm thấy hạnh phúc nếu không có gia đình? Dù ở thời đại nào, chúng ta cũng cần đến gia đình với những giềng mối chặt chẽ và bền vững của nó. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì mỗi người hãy tự nhắc mình đang có một gia đình, hãy dành thời gian cho gia đình, cố gắng làm những điều có thể để củng cố thêm tính bền vững cho gia đình.

Vợ chồng trẻ nên dành nhiều thời gian bên nhau để cùng tìm thấy niềm vui trong tổ ấm của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo