Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sống thử hay sống thật?

Hoàng Chiến Thắng

Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài "Sống thử" (ngày 9-12-2004), vấn đề này tiếp tục được nhiều bạn trẻ quan tâm tranh luận sôi nổi tại các diễn đàn trên mạng và các cuộc khảo sát gần đây. Xu hướng chung của giới trẻ hiện nay là sẵn sàng sống chung trước hôn nhân nhưng phải là "sống thật"!

Sống thật luôn chứ không thèm sống thử!”. Đó là tuyên bố thẳng thắn của T.C.H, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Theo H. thì: “Tôi ủng hộ sống thật. Yêu nhau thì sống với nhau cũng là sống chứ sao lại là sống thử? Con người chứ đâu phải cái mũ, đôi dép đâu mà thử, không thích thì đổi cái khác”. Đó là ý kiến của hầu hết các bạn trẻ trên các diễn đàn trên mạng Internet (Vietnamnet, Ngoisao.net...), các cuộc khảo sát trong thời gian gần đây.

Ủng hộ chung sống trước hôn nhân

Sống thật theo họ là: Yêu nhau thật, sống có trách nhiệm, vun đắp tình yêu, chăm sóc nhau học tập, làm việc vun đắp cho tương lai... “Sẽ là hèn nếu cứ yêu nhau mà không dám vì nhau, không dám đương đầu quyết tâm hết mình mà núp dưới 2 chữ sống thử” - Vinh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nói.

Trên diễn đàn của trang web Ngoisao.net, chủ đề được đưa ra là chung sống trước hôn nhân của các bạn trẻ. Có 57 ý kiến tranh luận: 23 ý kiến phản đối, 4 ý kiến trung gian còn 30 ý kiến ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân. Nhưng một yêu cầu mới đưa ra: Chung sống là sống thật chứ không phải là sống thử. Trong một cuộc thăm dò ý kiến những người tuổi thành niên ở quận Thanh Xuân - Hà Nội (chủ yếu là sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế), 23 trong số 40 người được hỏi ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân nhưng cũng phải là “sống thật”.

Cũng theo họ thì nên bỏ khái niệm gọi là “sống thử” như người ta vẫn xì xào bàn tán một thời gian dài.

P.T.Sang, đã cùng bạn gái chung sống 1 năm nay: “Tôi chưa hề sống thử mà là sống thật sự với người yêu mình... Chúng tôi thật lòng với phương châm “1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh”...

Khi bạn gái yêu cầu sống thử

Trong tình huống như vậy thì cả 40 người được hỏi đều suy nghĩ rất kỹ. 31 người “khó từ chối”, 9 người từ chối một cách quyết liệt.

31 người chấp nhận đưa ra lý do: Vừa được gần người yêu lại có người chăm sóc... ai chả thích. Hay nói thẳng như Hoàng: “Nói thật là từ chối nó hèn hèn thế nào ấy”(!?). Giải pháp đưa ra là chấp nhận và sống thật, yêu thật, xây đắp tình yêu. Theo như Hoàng, ĐH Ngoại ngữ thì: “Nếu cảm thấy phù hợp để sống với nhau thì cứ thật lòng. Dẫu biết tình yêu thì khó đoán trước, vì lý do xác đáng nào đó mà chia tay thì vẫn không có gì phải xấu hổ, vẫn được bạn bè, xã hội chấp nhận”. Những người không chấp nhận thì có "phương án" như: nhờ bạn bè can ngăn, nói chuyện nghiêm túc, từ chối khéo... hay cực đoan thì chia tay luôn. Tuy vậy, đa số vẫn chọn giải pháp: nói chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau trước rồi mới quyết định chung sống hay không.

Khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, chúng tôi nhận thấy giới trẻ không còn quá rụt rè, e ngại như trước mà rất thẳng thắn nói lên ý kiến của mình một cách cảm hứng, nhiệt tình, thật với suy nghĩ. Có một điểm nổi bật là giới trẻ phản đối với quan niệm “sống thử”, họ đòi hỏi chung sống nhưng là “sống thật”, yêu thật và hành động cho tình yêu. Vậy bạn xử lý thế nào khi người yêu đề nghị chung sống? 

Nguyễn Thị Phượng Yến, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

Cần xác định một quan niệm mới

Một trong những vấn đề xã hội nổi lên hiện nay chính là tình trạng quan hệ giới tính trước hôn nhân của một bộ phận thanh niên.

Đối với một xã hội đang trên đà lột xác theo yêu cầu phát triển còn mang nhiều quan niệm truyền thống và như Việt Nam hiện nay, điều này đã đặt xã hội trước một mâu thuẫn. Một mặt, những quan niệm truyền thống tỏ ra dị ứng và phản đối, coi đó là một sự cấm kỵ, không tốt về mặt đạo đức xã hội. Mặt khác, những người có quan điểm thoáng hơn và xuất phát từ khía cạnh thực dụng của vấn đề đó là bảo vệ sức khỏe sinh sản của cộng đồng thì cho rằng nên có những chương trình giáo dục giới tính để cho giới trẻ dù không ngăn cản được họ thực hiện hành vi này thì ít ra họ cũng có những kiến thức nhất định để tự bảo vệ chính mình.

Giữa hai xu hướng này thì xu hướng thứ hai đang ngày được xã hội chấp nhận vì tính thực tiễn của nó. Bởi vì hiện nay do sự phát triển sớm về mặt thể chất, sự tiếp xúc với những quan niệm, lối sống tự do, cởi mở của phương Tây đã có ảnh hưởng nhất định tới lớp trẻ. Và còn nhiều yếu tố khác tác động đến làm cho một bộ phận thanh niên hiện nay không còn coi chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân như là chuyện cấm kỵ hoặc đáng xấu hổ nữa. Vậy để giải quyết tốt vấn đề này, chúng ta nên chăng cần phải xác định một quan niệm mới, coi đây là một hành vi không được xã hội khuyến khích và đồng tình nhưng vẫn phải chấp nhận, vì đây là quyền tự do của mỗi cá nhân đã trưởng thành theo quy định của pháp luật. Song song đó, chúng ta cần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên để họ có bản lĩnh tự ý thức trong việc lựa chọn cách sống sao cho lành mạnh, bảo vệ được bản thân và cộng đồng.

(Trích báo cáo hội thảo "Ảnh hưởng văn hóa nước ngoài đến giới trẻ TPHCM hiện nay" tháng 11-2004)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo