
Ảnh minh họa từ Futura-Sciences
Các nhà khoa học phát hiện rằng nhịp tim của đôi tình nhân đập đồng bộ với nhau. Về nhịp thở, tuy hai giai đoạn hít vào và thở ra không hoàn toàn trùng khớp nhưng tốc độ thở có khuynh hướng gần bằng nhau.
Nhiều thí nghiệm khác được thực hiện trên những đôi nam nữ xa lạ không đưa đến kết quả như vậy nên các nhà khoa học cho rằng mối liên hệ tình cảm đã thúc đẩy sự đồng bộ trong chức năng hoạt động của cơ thể.
Nhóm nghiên cứu đồng thời ghi nhận rằng nhịp sinh học của phụ nữ chủ yếu tự điều chỉnh để thích nghi với nam giới nhiều hơn. Điều đó có thể cho thấy sự đồng cảm với người yêu ở nữ giới dồi dào hơn đàn ông.
Bình luận (0)