Nếu người yêu bạn dứt khoát cự tuyệt người kia tức là bạn đã có “đồng minh”, thế mạnh đã nghiêng về phía bạn. Bạn có thể yên tâm tin cậy người yêu của mình. Nhưng cũng đừng “chủ quan khinh địch”, vì tình cảm con người rất phức tạp có thể biến đổi một cách bất ngờ. Cho nên bạn cần tăng cường công tác “kiểm tra giám sát” bằng cách quan tâm, chăm sóc chàng (hoặc nàng) thường xuyên hơn. Đó cũng là cách tế nhị để bạn chứng minh với “kẻ thứ ba” về sự hiện diện của mình trong quan hệ tình cảm với người yêu của bạn. Trong cuộc thi đua ngầm đó, bạn phải chứng tỏ được sức mạnh hơn hẳn của mình. Tuy nhiên có thể kẻ thứ ba rất lì lợm, dai dẳng chờ cơ hội. Nếu như bạn sơ hở, vụng về, hoặc ghen tuông một cách dại dột và mù quáng thì tình yêu của bạn vẫn bị đe dọa như thường.
Trường hợp người yêu bạn có sự dao động thì tình thế sẽ trở nên phức tạp hơn. Có thể anh ấy (cô ấy) vẫn nói yêu bạn, cư xử bình thường, nhưng đồng thời cũng đối xử tử tế, lịch sự quá mức cần thiết với người thứ ba: chuyện trò thân mật, gặp gỡ thường xuyên, thậm chí họ còn tặng quà và hò hẹn đi chơi với nhau liên tục... Trường hợp này bạn cần tỉnh táo xác định, như vậy là người yêu bạn chưa thực sự yêu bạn, hoặc đang có sự so sánh, dao động. Đây là dịp để bạn kiểm nghiệm lại tình cảm của người yêu và của chính mình. Nghệ thuật ứng xử của bạn lúc này rất quan trọng, bạn cần phải chứng minh được sự hấp dẫn, sự hơn hẳn của mình so với người thứ ba để chinh phục anh ấy (cô ấy).
Bạn cần biết, trong bất cứ trường hợp nào thì sự bực tức, nóng nảy thô lỗ, tự ái và ghen tuông mù quáng cũng không phải là phương thức để giữ gìn tình yêu. Nhiều khi chỉ vì một sơ suất nhỏ hay sự vụng về nào đó mà bạn đang từ người chiến thắng trở thành kể chiến bại một cách oan uổng. Bởi vậy bạn cần bảo vệ tình yêu của mình bằng chính tình cảm đằm thắm, sự quan tâm chăm sóc khéo léo, dịu dàng nhưng không kém phần tế nhị của bạn.
Bình luận (0)