xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được

Tuấn Minh

(NLĐO)- "Đảng bộ và nhân dân Mường Lát đau buồn, tiếc thương khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Để thực hiện di nguyện của Tổng Bí thư, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, đưa huyện sớm thoát nghèo"

Ông Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - đã chia sẻ quyết tâm của huyện nhằm sớm hiện thực hóa những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm Mường Lát năm 2011.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 13 năm về trước. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp

Theo ông Triệu Minh Xiết, cách đây 13 năm, thời điểm đó ông đang là Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Lát, ông cũng là người vinh dự trong đoàn đón tiếp, đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đồng bào.

"Trong chuyến thăm, làm việc, Tổng Bí thư luôn trăn trở, đau đáu về đời sống bà con nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Khi về làm việc với xã biên giới Mường Chanh, Tổng Bí thư đã chỉ đạo Thanh Hóa chọn xã Mường Chanh làm điểm thoát nghèo trong xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Lát với mong muốn người dân vùng biên có cuộc sống tốt hơn" - ông Xiết kể lại.

Ông Triệu Minh Xiết nhớ như in lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Mường Chanh có cửa khẩu và giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), nên càng phải thực hiện được mục tiêu này, bởi đây là bộ mặt của huyện. Là huyện miền núi khó khăn, các cán bộ ở đây phải cố gắng hơn anh em dưới xuôi. Hơn hết, cán bộ phải gương mẫu đi đầu, vừa cổ vũ, động viên, vừa xắn tay giúp dân vươn lên thoát nghèo".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, trò chuyện với đồng bào người Mông tại bản Khằm (xã Trung Lý) ngày 2-9-2011. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp

Từ chỉ đạo đó của Tổng Bí thư, Mường Lát luôn lấy là kim chỉ nam hành động, thực hiện nhiệm vụ để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng giao. "Tất cả việc làm của Bác chỉ để lo cho dân thôi. Những ngày qua, khi hay tin Tổng Bí thư mất, Đảng bộ và nhân dân Mường Lát rất đau xót. Bác là người luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mường Lát. Để thực hiện di nguyện của Tổng Bí thư, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công cuộc xóa đói giảm nghèo, thay đổi cuộc sống, sớm đưa Mường Lát thoát nghèo, người dân có cuộc sống ấm no" - ông Xiết chia sẻ.

Là người vinh dự được trò chuyện, đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm đồng bào, ông Lương Văn Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Lý (huyện Mường Lát), không khỏi đau buồn, tiếc thương khi hay tin Tổng Bí thư từ trần.

"Ngày 2-9-2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác dừng chân ở bản Khằm (Trung Lý) để thăm hỏi tình hình đời sống bà con dân bản. Lúc này, vì đường xa, khó đi, phải đi bộ, sợ Tổng Bí thư mệt, trong đoàn có người xin ý kiến để người dân tập trung một chỗ rồi Tổng Bí thư sẽ gặp, nói chuyện. Tuy nhiên, Tổng Bí thư đã gạt đi và nói "đường khó, dân đi được, mình cũng đi được, ta phải đến gặp nhân dân" - ông Quang nhớ lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng ảnh lưu niệm cho ông Lương Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Lý. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp

Tại cuộc gặp gỡ này, theo ông Quang, Tổng Bí thư yêu cầu chính quyền xã phải cố gắng cùng nhân dân phấn đấu. "Mình ở biên giới xa xôi thì nhiều khó khăn, cố gắng vượt khó khăn, làm sao để có cuộc sống đầy đủ trong dân. Tôi cũng hứa với Tổng Bí thư sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi cũng luôn nhắc nhở và đến giờ thì nhân dân cũng có niềm tin phấn đấu, nhiều cố gắng, hiện tại tỉ lệ hộ nghèo giảm nhiều" - ông Quang chia sẻ.

Khắc ghi nhiệm vụ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao, trong suốt 13 năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã luôn dành mọi nguồn lực để hỗ trợ huyện Mường Lát và xã Mường Chanh phát triển đi lên. Tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, biện pháp, các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội đối với huyện Mường Lát.

Đến nay, Mường Lát đã có những bước phát triển vượt bậc, diện mạo ngày càng khởi sắc, nhiệm vụ xây dựng xã Mường Chanh thành xã điểm thoát nghèo được quan tâm, toàn xã đã đạt 17/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,82%, giảm 49,4% so với năm 2011.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 4.

Trong những lần về thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho Thanh Hóa sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh cung cấp

Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được

"Tôi thì tôi rất thích câu của Bác Hồ, lúc đầu nói đó, Cụ nói nôm na, mộc mạc, rất sâu sắc. Cụ chỉ nói "Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được", khẳng định như đinh đóng cột. Bác phân tích là của cải nhiều, nhưng chỉ thiếu sự điều khiển và sắp xếp. Tại sao Bác nói nhất định được, tại sao mong muốn là kiểu mẫu, là vì vị trí của Thanh Hóa rất quan trọng, cho nên Thanh Hóa không thể thua kém các tỉnh khác, vị thế như thế.

Nhất định được là vì sao, là vì của cải nhiều, là vì dân đông, là vì vị trí của Thanh Hóa nằm ở khu vực, nếu không gọi là thế rồng cuộn, hổ ngồi thì cũng là có rất nhiều thuận lợi; con người thì chịu thương, chịu khó, vốn là dân nghèo mà, mà nghèo thì rất cách mạng, dân thì chịu khó, truyền thống thì oanh liệt, vẻ vang, đọc lại lịch sử tỉnh Thanh Hóa xem, bao nhiêu anh hùng hào kiệt..."- trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 17-7-2020 thông qua Nghị quyết số 58 "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) năm 2014. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp

Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và những chỉ dẫn đầy tâm huyết của Tổng Bí thư; trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những hình ảnh bình dị, thân thương, gần gũi của Tổng Bí thư với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang Thanh Hóa luôn sống mãi. Noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, trở thành tỉnh "giàu có", xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đường khó, dân đi được, mình cũng đi được- Ảnh 6.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo