Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28.3.1930 - 28.3.2025), 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29.3.1975 - 29.3.2025), sáng 29-3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và TP Đà Nẵng đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm TP Đà Nẵng.
Cùng dự lễ dâng hương có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng sáng 29-3
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ; nguyện sống, công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc - xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.
TP Đà Nẵng - mảnh đất anh hùng, trải qua hai cuộc kháng chiến đầy gian lao, ác liệt, sản sinh ra biết bao người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống, đóng góp máu xương cho sự nghiệp cách mạng, viết nên truyền thống vẻ vang như một bản hùng ca bất diệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận, khen tặng 8 chữ vàng: "Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ".
Ngay sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã di chuyển về Cung Thể thao Tuyên Sơn tham dự lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố.
Ngày 26-3-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận Quảng Đà (mật danh 475), do Trung tướng Lê Trọng Tấn - Tổng Tham mưu phó - làm Tư lệnh và Thượng tướng Chu Huy Mân - Tư lệnh Quân khu V - làm Chính ủy, trực tiếp chỉ huy quân đoàn 2 và các lực lượng vũ trang khác ở khu V đánh chiếm căn cứ liên hợp quân sự hải lục không quân lớn thứ hai ở miền Nam là Đà Nẵng.
Sáng 28-3-1975, bộ phận đầu não của Đặc khu ủy Quảng Đà hành quân áp sát vùng ven Đà Nẵng và quyết định phát lệnh đồng loạt tấn công và nổi dậy, chiếm thành phố vào đêm 29 rạng ngày 30-3-1975.

Được tin Ngô Quang Trưởng cùng Bộ Chỉ huy đã chuồn khỏi Đà Nẵng, ban chỉ đạo khởi nghĩa ở nội thành đã có quyết định sáng suốt và táo bạo là phát lệnh khởi nghĩa ngay trong đêm 28-3, mặt khác điện báo cho Bộ Tư lệnh chiến dịch điều lực lượng vũ trang vào ngay thành phố, không chờ đến ngày 30-3 theo như kế hoạch đã dự kiến.

Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Tòa Thị chính - nay là Bảo tàng Đà Nẵng
Phối hợp với lực lực lượng nổi dậy, của quần chúng chiều 29-3, bộ đội chủ lực đã vượt qua cầu Trịnh Minh Thế tiến vào cứ điểm Sơn Trà.
Đến chiều 29-3-1975, tiếng súng về cơ bản chấm dứt. Chiến dịch giải phóng thành phố lớn thứ hai ở miền Nam kết thúc thắng lợi hoàn toàn.
Bình luận (0)