xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống đắc cử Indonesia sắp lộ diện

Bằng Hưng (Theo Benar News)

(NLĐO) - Số liệu chưa chính thức cho thấy tướng Prabowo Subianto đang trên đà giành chiến thắng ngay vòng một cuộc bầu cử tổng thống Indonesia.

Gần 205 triệu cử tri Indonesia hôm nay (14-2) đi bỏ phiếu tại 820.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để bầu ra tổng thống mới dẫn dắt đất nước trong 5 năm tới.

Đây là cuộc đua giữa 3 ứng cử viên gồm ông Ganjar Pranowo - cựu Thống đốc Trung Java; ông Anies Baswedan - cựu Thống đốc Jakarta và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prabowo Subianto.

Cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra trong vòng 6 giờ, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc 13 giờ, với số liệu không chính thức cho thấy tướng Subianto đang trên đà giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên.

Hãng thăm dò độc lập Litbang Kompas dẫn kết quả thăm dò gần 70% số cử tri sau khi bỏ phiếu cho biết ông Prabowo Subianto đang dẫn đầu với 58% số phiếu ủng hộ.

Tổng thống đắc cử Indonesia sắp lộ diện- Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống Indonesia Prabowo Subianto giơ ngón tay có dấu mực sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Bogor ngày 14-2. Ảnh: Benar News

Ứng viên Anies Baswedan - cựu Thống đốc Jakarta và ứng viên Ganjar Pranowo - cựu Thống đốc Trung Java lần lượt nhận được 25,53% và 16,45% số phiếu ủng hộ.

Các hãng thăm dò dư luận khác cũng cho thấy kết quả tương tự, trong đó ông Prabowo dẫn đầu với cách biệt lớn trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo,  không thể tiếp tục tranh cử do đã lãnh đạo Indonesia 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo quy định, để trở thành tân tổng thống Indonesia, ứng cử viên cần có hơn 50% tổng số phiếu bầu và có ít nhất 20% phiếu bầu ở hơn một nửa số tỉnh của cả nước.

Kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố vào tháng 3 và nếu không có ứng viên nào đạt điều kiện trên, cuộc bầu cử vòng hai giữa 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 26-6.

Tổng thống Joko Widodo hiện chưa tuyên bố sẽ ủng hộ ứng viên nào. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo có lợi thế vì liên danh với Gibran Rakabuming Raka, con trai Tổng thống Joko Widodo.

Cuộc bầu cử ở Indonesia được đánh giá là có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á khi có tới 5,7 triệu nhân viên tổ chức và giám sát hoạt động bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử này thực ra là 2 cuộc bầu cử diễn ra đồng thời, gồm bầu cử tổng thống, phó tổng thống và bầu cử những cơ quan lập pháp ở các cấp tại xứ vạn đảo.

Tổng thống tiếp theo của Indonesia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10 tới.

Tổng thống đắc cử Indonesia sắp lộ diện- Ảnh 3.

Cử tri bỏ phiếu một địa điểm bỏ phiếu ở Tây Java ngày 14-2. Ảnh: BenarNews

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo