xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm.

Lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, theo các tài liệu được Nhà Trắng công bố hôm 27-2.

Nó được áp dụng vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đã được mở rộng thông qua nhiều sắc lệnh hành pháp.

Các hành động và chính sách được đề cập trong các sắc lệnh hành pháp này cho thấy mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Ảnh: Sputnik

Tài liệu của Nhà Trắng cũng đề cập tới sắc lệnh năm 2022 do tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden ký, trong đó kéo dài các biện pháp trừng phạt về việc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk gia nhập Nga. 

Điều này “đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, dẫn đến mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ” - sắc lệnh năm 2022 viết.

Tổng thống Donald Trump gần đây gợi ý rằng Kiev có thể đòi lại một số vùng lãnh thổ đã mất nhưng nói thêm việc quay trở lại đường biên giới trước năm 2014 là “khó có thể xảy ra”. Ông tuyên bố Washington có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga "vào một thời điểm nào đó" trong khuôn khổ đàm phán hòa bình với Ukraine.

Đài RT cho biết hôm 26-2, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt theo một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng với Nga. Ông cho rằng Moscow sẽ phải nhượng bộ song nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang lại kết quả tốt nhất cho cả hai bên.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 27-2 lưu ý thỏa thuận khoáng sản với Ukraine là sự đảm bảo an ninh mà Kiev cần để chống lại Nga, đồng thời gạt bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Keir Starmer về cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn của Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng thế hiện giọng điệu bớt gay gắt hơn về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, không gọi ông là “kẻ độc tài” như trước đây từng gọi.

Ông Zelenskiy dự kiến có mặt tại Washington vào ngày 28-2 để ký thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump về khoáng sản đất hiếm. Tổng thống Donald Trump mô tả thỏa thuận này là một cách để lấy lại số tiền Mỹ đã hỗ trợ Ukraine, không bao gồm đảm bảo an ninh cụ thể cho Kiev.

Hôm 27-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo "giới tinh hoa phương Tây" không nên cố gắng phá hoại mối quan hệ hữu nghị tiềm tàng giữa Nga và Mỹ, đồng thời nói rằng Moscow sẽ sử dụng các nhà ngoại giao và cơ quan tình báo của mình để ngăn chặn những nỗ lực đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo