Tổng thống Donald Trump ngày 7-9 khẳng định Mỹ sẵn sàng chuyển sang "giai đoạn 2" trong chính sách trừng phạt Nga. Động thái cho thấy Washington đang chuẩn bị gia tăng sức ép lên Moscow và các đối tác mua dầu của Nga khi xung đột tại Ukraine bước sang giai đoạn căng thẳng mới.
Tuyên bố được đưa ra tại Nhà Trắng khi một phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump liệu có sẵn sàng kích hoạt "giai đoạn 2" trừng phạt Nga hay không? Ông trả lời ngắn gọn: "Tôi sẵn sàng", song từ chối tiết lộ thêm chi tiết về các bước tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sky News
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã sẵn sàng tăng áp lực lên Nga, song nhấn mạnh rằng châu Âu phải phối hợp cùng với Mỹ để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.
Ông Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance hôm 6-9 có một "cuộc gọi rất hiệu quả" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. "Chúng tôi đang thảo luận về những gì Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ có thể cùng nhau làm. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường áp lực lên Nga"- Bộ trưởng Bessent phát biểu với chương trình Meet the Press của NBC News.
Dù nhiều lần đe dọa áp đặt các biện pháp cứng rắn nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa ban hành lệnh trừng phạt mới nào với Nga kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.
Động thái mới nhất cho thấy Nhà Trắng đang hướng tới một lập trường cứng rắn hơn sau nhiều tháng theo đuổi đàm phán hòa bình cho Ukraine nhưng không đạt kết quả.
trump
Một trong những điểm nhấn trong chiến lược gây sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump là đánh thuế bổ sung 25% các mặt hàng của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ, do nước này tiếp tục mua dầu thô Nga. Động thái này nâng tổng mức thuế đối của Washington với New Delhi lên tới 50%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27-8.
Tổng thống Donald Trump thừa nhận quan hệ Washington – New Delhi đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 2 thập kỷ, dù ông vẫn khẳng định giữ quan hệ cá nhân tốt đẹp với Thủ tướng Narendra Modi.
"Tôi có quan hệ rất tốt với Thủ tướng Modi, ông ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tuy nhiên, việc Ấn Độ mua quá nhiều dầu của Nga là điều khiến chúng tôi rất thất vọng" – Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu Dục hôm 6-9.
Trong khi đó, phía Ấn Độ gọi các mức thuế của Mỹ là "vô lý và không thể chấp nhận", đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định mua dầu Nga xuất phát từ lợi ích quốc gia và nhu cầu thị trường.
Trên thực tế, phương Tây đã cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga nhưng các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ làm điều ngược lại.
Bình luận (0)