Tuy nhiên, theo Reuters, Tổng thống Trump từ chối cung cấp chi tiết về bất kỳ thông tin liên lạc nào mà ông đã có với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nói chuyện với các phóng viên trên chiếc Không lực 1, Tổng thống Trump thừa nhận đã liên lạc với người đồng cấp Nga. Điều này đánh dấu cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Putin và một tổng thống Mỹ kể từ đầu năm 2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
“Tôi mong đợi sẽ có nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa. Chúng ta phải kết thúc cuộc xung đột này. Tôi tin rằng chúng tôi đang đạt được tiến bộ. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga. Mỹ đã liên lạc với cả Nga lẫn Ukraine” - Tổng thống Trump kỳ vọng.
![Tổng thống Trump xác nhận tiến bộ đàm phán về Ukraine- Ảnh 1. Tổng thống Trump xác nhận tiến bộ đàm phán về Ukraine- Ảnh 1.](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/650/291774122806476800/2025/2/9/img5447-17391454672401671498665.jpeg)
Hai ông Trump (phải) và Putin gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh ở Osaka năm 2019. Ảnh: Điện Kremlin
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự tại Ukraine nhưng vẫn chưa công khai ông sẽ làm như thế nào.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm 7-2, Tổng thống Trump cho rằng "tốt hơn hết là không nên nói" ông và nhà lãnh đạo Nga đã trò chuyện bao nhiêu lần và không tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện gần đây nhất.
Khi được hãng tin TASS yêu cầu bình luận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: “Cá nhân tôi có thể không biết điều gì đó. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận hay phủ nhận”.
Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya hôm 9-2 cho hãng tin RIA Novosti biết Moscow đang chờ đợi "tín hiệu thích hợp" từ Washington về liên lạc giữa hai bên.
“Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về Ukraine trên cơ sở bình đẳng và phải tính đến lợi ích của Nga” - ông Nebenzya nhấn mạnh.
Cũng theo ông Nebenzya, mối quan hệ với các phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc “khá tốt” và Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà ngoại giao Mỹ tại cơ quan này.
Mặc dù vậy, ông Nebenzya "không kỳ vọng cao” về sự thay đổi dưới thời Tổng thống Trump.
Bình luận (0)