Thành phần đội hình gồm 2 thủ môn Trần Thị Hải Yến, Ngô Nguyễn Thùy Linh và 12 cầu thủ, trong đó lực lượng nòng cốt đến từ CLB Thái Sơn Nam TP HCM với 8 gương mặt. Các cầu thủ còn lại thuộc Trung tâm HL-TĐ TT Thống Nhất (2 cầu thủ), Than KSVN (1) và Trung tâm HL-TĐ TT Hà Nội (1).
Đặc biệt, Trần Thị Thuỳ Trang người đã treo giầy ở sân chơi 11 người nhưng sẽ tiếp tục góp mặt ở SEA Games 33 với tuyển futsal nữ Việt Nam.
Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với các đợt tập huấn trong – ngoài nước, cùng 4 trận giao hữu chất lượng, giúp củng cố lối chơi và khả năng thích ứng chiến thuật. "Toàn đội đã hoàn thiện những mảng miếng quan trọng, tinh thần rất tốt và sẵn sàng ra sân với quyết tâm cao nhất", ông nhấn mạnh.

Đánh giá về các đối thủ, nhà cầm quân cho rằng Indonesia là trở ngại lớn khi tiến bộ mạnh thời gian qua, sở hữu lối chơi đa dạng, cường độ cao và thể lực vượt trội, từng gây ấn tượng tại giải châu Á gần đây. Myanmar cũng có nhiều thay đổi về ban huấn luyện và nhân sự nên các trận đấu sắp tới đều rất khó khăn.
Tuyển futsal nữ Việt Nam đặt mục tiêu từng bước một: vượt qua vòng bảng rồi mới tính đến chuyện cạnh tranh huy chương.
Theo kế hoạch, đội sẽ lên đường sang Thái Lan sáng 10-12. Trận ra quân diễn ra ngày 12-12 gặp Indonesia, trước khi chạm trán Myanmar ở lượt cuối bảng ngày 14-12.

Bình luận (0)