Ngày 17-5, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM phối hợp cùng Thành Đoàn TP HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và các đơn vị tổ chức Vòng chung kết xếp hạng và Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024.
Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, cho biết cuộc thi năm nay ghi nhận 68 dự án thiết kế đến từ 27 trường đại học, học viện và trung tâm nghiên cứu, tăng 71% so với mùa đầu tiên.

PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, phát biểu tại sự kiện
Cuộc thi lần 2 đã có bước tiến rõ rệt cả về chiều sâu học thuật lẫn tính thực tiễn của các đề tài.
Theo ông Cường, nhiều đề tài đã vượt khỏi khuôn khổ kỹ thuật thiết kế vi mạch cũ để tiếp cận các lĩnh vực thiết kế vi mạch có tính liên ngành, hệ thống như tích hợp bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo, bộ mật mã hoá phần cứng (ASCON IP, AES-128 IP, NTRU IP...), bộ giao tiếp tốc độ cao (BUS IP), bộ thu thập năng lượng ứng dụng trong công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, y tế và chuyển đổi số.
"Nhiều thiết kế đã đạt mức độ hoàn thiện từ 60%–90%, sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm và thương mại hóa. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy tiềm năng phát triển của lực lượng kỹ sư thiết kế vi mạch trẻ tại Việt Nam" - ông Cường nói.
Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải cho các dự án đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí, gồm tính ứng dụng của sản phẩm, tác động kinh tế - xã hội mà dự án đem lại, kỹ năng trình bày và phản biện của nhóm thực hiện dự án.
Trong đó, giải nhất thuộc về Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) với dự án Thiết kế vi điều khiển RISC-V tích hợp mã hóa cứng hướng đến tiết kiệm năng lượng.
Giải nhì thuộc về Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) với dự án Digital camera ASIC.
Giải ba thuộc về 2 trường, gồm Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) với dự án Thiết kế IP mã hoá/giải mã AES-128 trên ASICs và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với dự án Bộ chuyển đổi Buck DC-DC đáp ứng kịp thời với dải tải rộng.


Ban tổ chức trao giải cho đại diện các nhóm đoạt giải
Bình luận (0)