xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triết lý “nghĩa tình”

KTS. Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM

Xây dựng lối sống “nghĩa tình” là một triết lý sống có chất lượng của TP HCM nhằm làm cho hạnh phúc của mỗi cá nhân đạt mức tối đa.

Lâu nay, trong nhiều nghiên cứu hay trên các diễn đàn đánh giá về chất lượng sống, người ta bàn về thế nào là chất lượng sống tốt hay sống hạnh phúc? Ở nhiều diễn đàn trên thế giới, mỗi năm người ta chọn ra một quốc gia có cuộc sống hạnh phúc nhất như: Đan Mạch, Phần Lan…

Triết lý “nghĩa tình”- Ảnh 1.

Cắt tóc miễn phí ở Công viên Lò Gốm, quận 6, TP HCM ảnh: Hoàng Triều

Đất lành chim đậu

Cũng có nhiều diễn đàn lại đánh giá Bhutan là đất nước hạnh phúc nhất. Nếu như chúng ta so sánh thì chắc chắn đời sống vật chất của Đan Mạch và Phần Lan sẽ cao hơn rất nhiều Bhutan. Tuy nhiên, nếu ai đã từng đến Bhutan cũng đều công nhận đời sống vật chất của người dân nơi đây không cao nhưng đất nước rất bình yên, hiền hòa, cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản... Còn người dân Bhutan thì lúc nào cũng vui vẻ, an nhiên… và hạnh phúc trong sự cảm nhận của họ. Ở Bhutan, chính phủ không muốn phát triển nhiều để ảnh hưởng tới môi trường thiên nhiên và cuộc sống của người dân. Thậm chí, khách du lịch tới đây khi xin visa phải đóng thuế tác động môi trường và xáo động cuộc sống yên bình của người dân.

Ở Việt Nam cũng có thành phố được các tổ chức xã hội, du lịch… đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất, như Đà Nẵng được Tạp chí du lịch Live and Invest Overseas bình chọn là một trong 10 địa chỉ đáng sống nhất thế giới.

Vậy, đã có định nghĩa chung nào để đánh giá về thành phố đáng sống, thành phố hạnh phúc… hay thành phố có chất lượng sống tốt!? Theo nhiều người, cuộc sống tốt là được ăn no, mặc ấm; có người thì phải ăn ngon, mặc đẹp… rồi nhà có tivi, xe máy, ô tô… Nhưng ở nhiều nước, người ta lại đo "chỉ số" có chất lượng sống tốt là năm nay tôi được đi du lịch, xem một vở kịch hay, nghe một chương trình nhạc giao hưởng… và đã đọc được một cuốn sách.

TP HCM là một thành phố năng động, cởi mở, hào sảng và nghĩa tình, sẵn sàng tiếp nhận mọi người dân, mọi nền văn hóa trên cả nước tới sinh sống, lập nghiệp.

Mỗi chiều tối tan tầm hay buổi sáng đi làm, nếu chúng ta quan sát sẽ thấy biển số xe của các địa phương trên cả nước rất nhiều. Chủ nhân của những chiếc xe đó đang làm việc, học tập và sinh sống tại thành phố. Có những người quê ở Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, cố đô Huế… hay vùng đồng bằng sông Cửu Long, nay đã trở thành công dân TP HCM.

Sau năm 1975, Sài Gòn - TP HCM có khoảng 3 triệu người, năm 1979-1983 là trên dưới 3,5 triệu người. 40 năm sau, TP HCM có trên dưới 10 triệu người… Dân số tăng trung bình mỗi năm 7,32%, chủ yếu là cơ học (dân số tăng tự nhiên đạt khoảng 1,8%/năm). Điều này đồng nghĩa với tăng nguồn nhân lực lao động trí thức, kỹ thuật, lao động lành nghề… và cả lao động phổ thông, là nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế của TP HCM. Nhưng thành phố phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để người dân được bảo đảm "chất lượng sống tốt" - đó cũng là một áp lực.

Triết lý “nghĩa tình”- Ảnh 2.

Đám cưới tập thể năm 2022 ảnh: Hoàng Triều

Chất lượng sống tốt

Chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại… thì bất kỳ nơi đâu mọi người dân trên cả nước cũng hướng tới. Nhưng ngoài văn minh, hiện đại, sống chất lượng thì hiện nay trên thế giới người ta xây dựng các triết lý đô thị như: Đô thị Metro Manila: "Hướng tới một đô thị nhân văn tầm quốc tế"; Bangkok: "Thành phố hòa bình, văn minh và nụ cười"; Kuala Lumpur: "Thành phố tiện nghi và văn hóa"…

Để tiếp tục cho người dân có chất lượng sống tốt, TP HCM đã đưa ra nhiều chương trình giải tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch như bờ Nam kênh Đôi, rạch Xuyên Tâm… hay các chương trình đường Vành đai 2, Vành đai 3… nhằm giảm thiểu nạn kẹt xe. Xây dựng nhiều công trình hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học hay các công trình về văn hóa và các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho những công nhân lao động cũng đã được quan tâm và đưa vào chương trình hành động của thành phố. Quỹ "Vì người nghèo" cũng đã được thành lập. Các chương trình ủng hộ người nghèo của Ủy ban MTTQ và chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách đã trở thành việc làm thường xuyên của thành phố.

Triết lý “nghĩa tình”- Ảnh 3.

Du khách thích thú khi tham quan TP HCM ảnh: Hoàng Triều

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông hay các mạng xã hội, người ta hay dùng cụm từ: "Dọn ổ đón đại bàng" hay "Xây tổ đón đại bàng". Cụm từ này ngầm hiểu là chúng ta chuẩn bị các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, các kỹ thuật viên lành nghề, hay công nhân lao động có tay nghề…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Xây dựng lối sống "nghĩa tình" là một triết lý sống có chất lượng của TP HCM nhằm làm cho hạnh phúc của mỗi cá nhân đạt mức tối đa.

Chiếc áo đã chật

Nhiều khu vực nội thành còn sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ thời Pháp, quy hoạch cho thành phố 1 triệu dân. Nhiều "khu dân cư mới" tự phát do nhu cầu sinh sống của người dân không có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa - xã hội. Do đó, thành phố bị nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…

TP HCM đã có nhiều cố gắng giảm thiểu những khó khăn, tồn tại cho người dân và để văn minh, hiện đại hơn. Hàng trăm công trình cao tầng hiện đại mọc lên cùng với các công trình văn hóa, xã hội… tạo nên bộ mặt mới cho thành phố.

Thế nhưng, cuộc sống của con người luôn có những biến cố xảy ra như: thiên tai, địch họa mà chúng ta không thể tránh khỏi. Thiên nhiên biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng lên, đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, chiến tranh… làm cho sự biến động của từng quốc gia cho tới từng con người...

TP HCM cũng như nhiều tỉnh, thành trong cả nước và mọi người dân đều chịu ảnh hưởng của biến cố này. Thành phố đã phải căng mình lo từng bữa cơm, thuốc men… tới tận người dân nghèo. Đại dịch tạm thời đi qua, nhu cầu phải có công ăn việc làm cho mọi người dân, các nhà máy hoạt động trở lại để dần hồi phục và phát triển.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo